Nga gia hạn chương trình hỗ trợ Việt Nam chống lại các bệnh truyền nhiễm

© Sputnik / Aleksander Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции (гепатит, сифилис, ВИЧ)
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции (гепатит, сифилис, ВИЧ)  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã quyết định gia hạn chương trình hỗ trợ khoa học, phương pháp, vật chất và kỹ thuật cho Việt Nam nhằm chống lại mối đe dọa lây lan các bệnh truyền nhiễm và rủi ro sức khỏe cho đến năm 2022, người đứng đầu Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova.
"Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Chính phủ Liên bang Nga đã quyết định kéo dài chương trình hỗ trợ khoa học, phương pháp, vật chất và kỹ thuật cho Việt Nam nhằm chống lại mối đe dọa lây lan của các bệnh truyền nhiễm và rủi ro liên quan đến hóa chất nguy hiểm, sẽ được thực hiện trong 3 năm tới (giai đoạn 2020 - 2022)", - báo cáo của bà Popova thông tin.
Giám đốc Dự án Những công nghệ cao của Nga Liubov Strozhaeva trên bàn chủ tọa tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nga - Sputnik Việt Nam
Dự án “Những công nghệ cao của Nga” đồng hành cùng “Expo – Russia Việt Nam”

Trọng tâm của việc thực hiện giai đoạn hợp tác mới, như đã nêu trong báo cáo, sẽ được tiến hành nhằm mở rộng phổ tương tác của chúng tôi trong nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng có liên quan, giảm nguy cơ lây lan và cải thiện giám sát vệ sinh.

"Năm sau, Việt Nam sẽ chính thức đảm nhận chức chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Về vấn đề này, chúng tôi bày tỏ sự tin tưởng rằng công việc chung của chúng tôi trong việc chống lại mối đe dọa về dịch tễ và vệ sinh sẽ được mở rộng và đóng góp đáng kể nhằm cải thiện năng lực thích ứng của các quốc gia trong bối cảnh những thay đổi đang diễn ra trong khu vực và thế giới", - báo cáo kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала