Quân Nga gia tăng các điểm phân phát hàng cứu trợ nhân đạo tại Syria

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhPhân phối viện trợ nhân đạo Nga cho người dân Syria
Phân phối viện trợ nhân đạo Nga cho người dân Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kamishli, Syria (Sputnik) – Nhân viên Trung tâm hòa giải các bên thù địch của Nga đang tăng thêm số lượng những điểm phân phát hàng cứu trợ nhân đạo ở miền bắc và miền đông Syria. Quân Nga vận chuyển hàng hóa theo đường bộ và đường hàng không tới những vùng cần cấp thiết cứu trợ, phóng viên Sputnik đưa tin.

Hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển đến miền bắc và miền đông Syria không chỉ bằng đường bộ mà còn cả đường không bằng máy bay vận tải quân sự Il-76. Điều đó giúp các nhân viên Trung tâm hòa giải trong thời gian ngắn nhất ổn định được công việc của phái đoàn cứu trợ nhân đạo trên vùng lãnh thổ này, nơi thực tế đang đứng trên bờ vực thảm họa nhân đạo. Ở khu vực nói trên tổng cộng đã thiết lập thêm ba điểm mới để tập trung và phân phát hàng cứu trợ.

Phân phối viện trợ nhân đạo Nga cho người dân Syria - Sputnik Việt Nam
Binh sĩ Nga đưa hơn 8 tấn hàng viện trợ nhân đạo đến cho người dân Syria
Máy bay vận tải quân sự đã vận chuyển 15 tấn hàng cứu trợ đến điểm dân cư Kamishli. Chuyến hàng này dành để thực hiện các đợt cứu trợ nhận đạo ở vùng đông bắc nước Cộng hòa Ả-rập Syria”, - một sỹ quan của Trung tâm hòa giải nói với các nhà báo.

Theo viên sĩ quan này, hàng cứu trợ gồm có bột mì, gạo, đường, trà và đồ dùng thiết yếu. Số lượng này đủ để tiến hành sáu đợt cứu trợ ở các điểm dân cư cần trợ giúp khẩn cấp.

Theo thông báo của ông Boris Fomichev, đại diện Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Nga tại Syria, ưu tiên chủ yếu của Bộ chỉ huy Nga là đảm bảo an ninh cho dân lành. Ông tỏ ý tin tưởng:

“Cùng nhau nỗ lực chúng ta sẽ đạt được mục tiêu thiết lập nền hòa bình trên toàn bộ lãnh thổ Syria”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала