Các nhà đầu tư phương Tây tăng cường hoạt động tại Crưm

© Sputnik / Sergey MalgavkoCrưm, Nga
Crưm, Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Trong năm qua, các nhà đầu tư phương Tây đã tăng cường hoạt động với Crưm, chuyển từ ý định sang giai đoạn thực hiện các dự án đầu tư, người đứng đầu Uy ban về ngoại giao công chúng và quan hệ liên quốc gia của Quốc hội Crưm, ông Yuri Gempel nói.

Các doanh nhân của phương Tây đã chú ý đến Crưm

"Trong một năm qua, các nhà đầu tư phương Tây đã thúc đẩy hoạt động với Crưm. Nếu trước đây họ chỉ nhìn kỹ, thì hiện nay đang thực hiện các dự án đầu tư thực sự. Mặc dù, đây mới chỉ có đại diện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến trực tiếp bán đảo và thông qua các cấu trúc liên kết, trực tiếp",  - ông Hempel nói với Sputnik.

Ông đã đưa ra ví dụ về việc mở một trang trại chăn nuôi cừu của một doanh nhân người Đức ở phía bắc Crưm.

Crưm - Sputnik Việt Nam
Chính trị gia Đức: Có thể 20 năm nữa sẽ không ai băn khoăn về tình trạng của Crưm

Cũng theo ông, hiện tại lĩnh vực chủ yếu mà các nhà đầu tư quan tâm là nông nghiệp và lĩnh vực du lịch.

Crưm trở thành một phần lãnh thổ Nga sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014, trong đó 96,77% cử tri của Cộng hòa Crưm và 95,6% cư dân Sevastopol đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Liên bang Nga. Chính quyền Crưm đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc đảo chính ở Ukraine vào tháng 2/2014. Ukraine vẫn coi Crưm là lãnh thổ của mình, nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Lãnh đạo Liên bang Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng cư dân Crưm đã bỏ phiếu để đoàn tụ với Nga một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề Crưm đã "hoàn toàn khép kín".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала