Tổng thống Putin nêu nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin thăm Diễn đàn đầu tư VTB lần thứ 11 "Nga đang kêu gọi!"
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Diễn đàn đầu tư VTB lần thứ 11 Nga đang kêu gọi! - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sự sụp đổ của Liên Xô không liên quan đến sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc ở các nước vùng Baltic, nó diễn ra do chính sách kinh tế không hiệu quả, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn "VTB Capital" " Nước Nga vẫy gọi!".

Nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ

"Đối với các lý do cho sự sụp đổ của Liên Xô, chỉ có điều này ít liên quan đến sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc ở các nước Baltic,nguyên nhân chủ yếu, tất nhiên, dựa trên chính sách kinh tế rất kém hiệu quả của Liên Xô, điều đó thực sự dẫn đến sự  phá sản trong lĩnh vực xã hội và đã kéo dài hậu quả trong lĩnh vực chính trị," - ông Putin nói.
Ngày Lực lượng đặc nhiệm Nga - Sputnik Việt Nam
Liên Xô lẽ ra đã có thể tránh được sự sụp đổ như thế nào?

Đồng thời, Tổng thống Nga đã dẫn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như một ví dụ về sự biến đổi hiệu quả, theo ông, ở đó có thể "sử dụng tốt nhất khả năng của chính quyền trung ương và sự phát triển của nền kinh tế thị trường".

"Không có gì tương tự đã được thực hiện ở Liên Xô. Và kết quả của các chính sách kinh tế không hiệu quả cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực chính trị. Hậu quả sụp đổ còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ và những gì họ có thể nghi ngờ ngay cả trong những giấc mơ tồi tệ nhất của mình", - Tổng thống Putin bổ sung.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала