Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Mỹ ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông

© Ảnh : Ảnh: Thống Nhất – TTXVNThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông, đồng thời tuyên bố Washington mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper

Tại Trụ sở Chính phủ chiều 20.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

Trước đó, sáng 20.11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Hai bên đã cùng thảo luận, chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, đồng thời cả Việt Nam và Mỹ đều nỗ lực đưa quan hệ quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần tích cực vào khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm chính thức Việt Nam

Tại buổi tiếp đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, đồng thời khẳng định, chuyến thăm này đóng góp rất thiết thực vào sự phát triển quan hệ hai nước.

“Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, đồng thời bảo đảm gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)”, cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả Hội đàm cấp cao giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam hoan nghênh hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai thiết thực và hiệu quả, phù hợp nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng, khuôn khổ Đối tác toàn diện và các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam- Hoa Kỳ.

Phát biểu trao đổi với ông Mark Esper, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh, Chính phủ luôn ủng hộ quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai bên cần có thêm nhiều biện pháp triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký và thống nhất, cũng như Tuyên bố chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ và hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tin, mất tích (MIA) trong thời kỳ chiến tranh.

Mỹ muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Về phần mình, phát biểu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper bảy tỏ sự cảm ơn Thủ thướng và các lãnh đạo, quan chức cấp cao Việt Nam đã dành thời gian đón tiếp. Ông Esper đồng thời cũng chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Donald Trump đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, hợp tác quân sự-quốc phòng là một trong những nền tảng cho phát triển quan hệ song phương giữa hai nước, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, hàng không, hàng hải ở Biển Đông cũng như góp phần vào hợp tác thương mại chung toàn cầu.

“Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực”, ông Esper nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh cũng như đẩy mạnh việc tẩy độc dioxin. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, phù hợp với thỏa thuận chung giữa hai nước.

Bên cạnh đó, ông Mark Esper còn bổ sung thêm, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm vai  trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước, do đó Hoa Kỳ hy vọng đóng góp tích cực, hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN.

“Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác”, Bộ trưởng Mark Esper khẳng định.

Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông

Liên quan đến hợp tác đa phương, đối với các vấn đề quốc tế, một lần nữa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nêu quan điểm mạnh mẽ rằng:

“Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào bảo đảm hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông”, ông Mark Esper khẳng định.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ còn cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- triều tại Hà Nội vào cuối tháng 2.2019. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tin tưởng hai nước sẽ còn thành công hơn nữa trên nhiều lĩnh vực hợp tác trong tương lai.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông tại Hội nghị ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận ý kiến của Bộ trưởng Mark Esper, đồng thời đề nghị hai quốc gia tiếp tục tham vấn, phối hợp trên nhiều diễn đàn đa phương, đặc biệt là các diễn đàn, chương trình do ASEAN chủ trì cũng như ủng hộ các diễn đàn quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức trong năm tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động Gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, nhất là trong bảo đảm hoạt động của Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam ở Sudan trong sứ mệnh hòa bình quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam nỗ lực phát triển thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, đồng thời tin tưởng rằng, với quyết tâm và thiện chí của hai bên, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đưa quan hệ hợp tác phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Ngoài ra, năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng và mong được đón Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức Mỹ tham dự các sự kiện quốc tế quan trọng liên.

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng gửi lời hỏi thăm tốt đẹp tới Tổng thống Donald Trump thông qua Bộ trưởng Mark Esper.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc dọa nạt các nước láng giềng

Ngày 20 tháng 11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc có chính sách “dọa nạt” các nước láng giềng trong khu vực. Bình luận này được lãnh đạo Lầu Năm Góc đưa ra khi phát biểu trước sinh viên và cán bộ, giảng viên Học viện Ngoại giao.

© REUTERS / KhamBộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper gặp gỡ sinh viên Học viện Ngoại giao
Mỹ ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper gặp gỡ sinh viên Học viện Ngoại giao

Theo Bộ trưởng Mark Esper, Trung Quốc đang cố tình “o ép, đe dọa” các nước láng giềng cũng như đơn phương thực thi chính sách bành trướng trên Biển Đông.

“Những hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm củng cố yêu sách chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, gây ra mối đe dọa đối với những quốc gia lân cận trong khu vực khi tham gia khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực cũng như gây gia tăng nguy cơ xung đột”, lãnh đạo Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

USS Nimitz, USS Chosin, USS Sampson và USS Pinkney ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam
Ai đang bắt nạt ai trên Biển Đông?
Bộ trưởng Esper cho biết, năm tới Hoa Kỳ sẽ bàn giao cho Việt Nam tàu ​​tuần duyên lớn thứ hai thuộc lớp Hamilton để giúp Hà Nội tăng cường năng lực hàng hải, góp phần khẳng định chủ quyền trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Tàu tuần duyên đầu tiên thuộc loại này đã được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ rút khỏi biên chế sau 48 năm phục vụ và chuyển giao cho Việt Nam vào tháng 5.2017.

Bên cạnh đó, Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 18 xuồng tuần tra Metal Shark cho Cảnh sát Biển Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải. Hà Nội cũng sẽ nhận thêm 24 phương tiện tương tự vào năm tới. Việc chuyển giao nhóm tàu tuần tra được thực hiện theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Mỹ nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến của Hải quân, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam nhằm ứng phó với thiên tai, tình huống khẩn cấp, cũng như trong các nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế EEZ.

Washington đã liên tục bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và cáo buộc Bắc Kinh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh cũng như không tuân thủ luật lệ chung trong khu vực, đơn phương quân sự hóa Biển Đông cũng như các hoạt động khai thác trái phép.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала