Thông tin mới về cô gái tử vong trong vụ nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn

© Ảnh : Doãn Tấn - TTXVNHiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) Đỗ Minh Tảo cho biết, theo thông tin từ gia đình nạn nhân, người bị xe Mercedes tông tử vong trên đường Lê Văn Lương là chị Đỗ Thị Mai Quyên là thạc sĩ, đã tốt nghiệp tại Hà Lan.

Danh tính cô gái tử vong trong vụ tai nạn do xe Mercedes gây ra

“Hôm qua, gia đình nạn nhân cũng đã lên cơ quan chức năng để nhận dạng thi thể chị Quyên nhưng do khuôn mặt đã bị biến dạng quá nhiều nên việc nhận dạng trở nên khó khăn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục cho xác minh ADN, dấu vân tay... để có thể làm rõ nhân thân của nạn nhân”, báo Kinh tế Đô thị dẫn lời lãnh đạo Viện Kiểm sát quận Cầu Giấy.

Được biết, chị Đỗ Thị Mai Quyên (sinh năm 1992) từng là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Sau khi tốt nghiệp, chị Quyên du học Thạc sĩ tại Hà Lan, đã hoàn thành chương trình học và trở về nước khoảng 1 năm nay. Sau khi về lại Việt Nam, chị công tác tại Trung tâm ươm tạo và sáng tạo trường Đại học Ngoại thương.

“Quyên chưa xây dựng gia đình, là người có năng lực, nếu không có năng lực thì chắc chắn không thể hoàn thiện các chương trình học của trường và tiếp tục hoàn thiện bậc học thạc sĩ tại Hà Lan”,  đại diện Phòng Tổ chức hành chính trường Đại học Ngoại thương khẳng định.
“Sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, phía cơ quan chức năng đã qua và làm việc với nhà trường để lấy thông tin của Quyên. Nhà trường rất đau xót về trường hợp của Quyên, hôm nay, nhà trường tổ chức xuống gia đình Quyên ở Hải Dương để chia buồn và động viên”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cũng đã đến làm việc với nhà trường để lấy thông tin về thạc sỹ Đỗ Thị Mai Quyên.

Hiện trường vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Vụ Mercedes cháy: Công an tạm giữ hình sự nữ tài xế

Trước đó, khi khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông do xe Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 gây ra ở ngã tư Lê Văn Lương- Nguyễn Ngọc Vũ, do cô gái không mang theo giấy tờ tùy thân, thêm nữa, khi xảy ra vụ tai nạn, mặt nạn nhân đập xuống đường, vùng mặt bị thương quá nặng nên khó nhận dạng. Cơ quan chức năng đã phải bảo quản thi thể nạn nhân ở Trung tâm Giám định Pháp y và đưa ra thông báo tìm người nhà nạn nhân.

Sau đó, một cán bộ quận Cầu Giấy cũng cho hay, một gia đình ở Hải Dương đã đến trình báo sự việc về nghi vấn con gái mình là Đỗ Thị Mai Quyên (27 tuổi) có khả năng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn ở cầu Hòa Mục. Phía gia đình khẳng định, Quyên thuê nhà trọ gần khu vực cầu Hòa Mục và mất liên lạc từ hôm tai nạn xảy ra. Công an đã thu thập thông tin dữ liệu liên quan đồng thời hướng dẫn thủ tục giám định AND. Phía cơ quan điều tra hiện vẫn đang xác minh và chưa có kết luận chính thức về danh tính cô gái xấu số.

Người phụ nữ mang giày cao gót điều khiển xe Mercedes đạp nhầm chân ga

Tối ngày 21 tháng 11, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông, theo điều 260 BLHS.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái (Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội). - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng khen Trung tá CSGT dũng cảm cứu người vụ Mercedes cháy

Bà Vũ Thị Hồng Thái là người đã điều khiển chiếc ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 250, biển kiểm soát 30G-007.85 gây tai nạn liên hoàn tại cầu Hòa Mục, nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, sáng ngày 20/11. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương và 4 phương tiện bốc cháy.

Về nguyên nhân dẫn đến chiếc xe Mercedes GLC 250 gây tai nạn kinh hoàng ở cầu Hòa Mục (20.11), tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (sinh năm 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) khai rằng, khi đi đến đoạn trên, bà định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh, nên đã đạp nhầm chân ga.

Cơ quan điều tra xác định, khi xảy ra vụ va chạm tài xế không sử dụng rượu, bia, ma túy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала