Quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam: từ vụ thảm sát Mỹ Lai đến sự hợp tác quân sự

© REUTERS / KhamĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ký ức chiến tranh Việt Nam và sự hợp tác quân sự Mỹ-Việt, mối quan hệ Việt-Trung, các vấn đề xã hội và vụ scandal thể thao- đây là những chủ đề chính về Việt Nam trên các phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua.

Các chủ đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục hàng tuần "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".

Tàu tuần tra biển của Mỹ sẽ giúp chống lại áp lực từ Trung Quốc

Tờ báo Mỹ Cleveland Scene nhắc nhở rằng, đúng 50 năm trước, tờ báo nhỏ Cleveland Plain Dealer của Mỹ đã công bố những bức ảnh gây sốc về vụ thảm sát ở làng Mỹ Lai, sau đó đã trở thành nổi tiếng trên khắp thế giới. Nhưng, thời thế đã thay đổi. Reuters đưa tin rằng, vào năm 2020 Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam chiếc tàu tuần tra cỡ lớn, đây là chiếc tàu tuần tra cỡ lớn thứ hai Việt Nam nhận từ Mỹ, sau chiếc tàu tuần tra lớp Hamilton đã được bàn giao cho Việt Nam cách đây 2 năm.

Tàu CSB 8004 tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, khảo sát trên khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam lên tiếng việc Mỹ sắp chuyển giao thêm tàu tuần tra cho Hà Nội
Vào tháng Tư, Việt Nam đã nhận được 6 tàu tuần tra với tổng trị giá 12 triệu USD. Tất cả các tàu này được cung cấp cho Việt Nam để tăng cường khả năng chống lại áp lực từ Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ báo Anh Express trích dẫn lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper trong thời gian ở thăm Hà Nội: “các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp đang đe dọa khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của các nước khác, làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực và gia tăng rủi ro xung đột”.

Cuộc sống thường ngày trong điều kiện cuộc chiến thương mại

CNBC cho biết rằng, trong chín tháng đầu năm nay, nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Việt Nam đã tăng 34,8% so với năm trước. Để so sánh, nhập khẩu của Hoa Kỳ từ Trung Quốc đại lục đã giảm 13,4% so với cùng kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9. Các loại hàng hóa xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất sang Hoa Kỳ là máy tính, thiết bị điện thoại và máy móc khác. Năm 2018, các sản phẩm này nằm trong số hàng nhập khẩu hàng đầu vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc đại lục, Mông Cổ và Đài Loan, theo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.

 Quang cảnh cảng Cát Lái luôn đầy ắp hàng hóa.  - Sputnik Việt Nam
Việt Nam có cần đến chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hay không?
Tờ Business Standard phản ánh một khía cạnh khác trong cuộc chiến thương mại. Việt Nam đẩy mạnh cuộc chiến chống lại các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang cố gắng vận chuyển hàng hóa của họ qua quốc gia Đông Nam Á này để tránh thuế quan cao của Mỹ. Các quan chức hải quan Việt Nam tập trung chú ý đến các lĩnh vực “đáng ngờ” như xuất khẩu linh kiện điện tử và đồ nội thất bằng gỗ, mà khối lượng xuất khẩu đã tăng hơn 15%. Tháng trước, hải quan Việt Nam đã phát hiện khoảng 14 lô hàng nhập lậu nhưng lại dán nhãn xuất xứ Việt Nam.

Trẻ em và người già

Việt Nam sẽ nâng dần tuổi nghỉ hưu, thêm 2 năm với nam và thêm 5 năm đối với phụ nữ trong thập kỷ tới, theo Yahoo News. Trong 17 năm tới, tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số Việt Nam sẽ tăng đến 14% vào năm 2035 là thách thức lớn đối với đất nước này, theo dữ liệu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Thế giới. Và tờ báo Anh The Guardian có bài về chủ đề Việt Nam sử dụng lao động trẻ em để đánh bắt thuỷ sản bất hợp pháp. Việt Nam là nước xuất cảng hải sản lớn thứ tư trên thế giới, với một trong những đội tàu đánh bắt cá phát triển nhanh nhất. Báo cáo của Tổ chức Tư pháp Môi trường (EJF) cho biết, bây giờ các thuyền Việt Nam buộc phải đánh bắt cá bất hợp pháp là do số lượng cá cạn kiệt và việc mở rộng đội tàu cá không được kiểm soát trong nước.

Ông Nguyễn Đình Gia, cha của một trong những người được cho là bị thiệt mạng tại Essex - Sputnik Việt Nam
Vụ 39 người chết ở Anh: Mọi chi phí hồi hương thi thể gia đình phải tự lo

Tờ The Guardian cho biết rằng, cả chính phủ Anh và chính phủ Việt Nam sẽ khồng hỗ trợ về mặt tài chính, kinh phí để đưa về nước thi thể 39 người Việt chết trong xe container đông lạnh ở Anh quốc. Nhưng Chính phủ Việt Nam đã quyết định ứng kinh phí hỗ trợ đưa các nạn nhân về quê hương an toàn. Một tháng sau lễ tang, sẽ phối hợp cùng các địa phương và thân nhân gia đình có nạn nhân giải quyết để hoàn trả lại chi phí tạm ứng. Tờ New Straits Times cảnh báo hạn hán nghiêm trọng tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, các chuyên gia đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh hạn hán đã khiến mực nước sông Mekong xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua.

Vụ khiêu khích chỉ là sự hiểu nhầm

Và cuối cùng là vụ scandal thể thao. Tờ FOX Sports Malaysia viết về sự hiểu nhầm giữa Trợ lý HLV tuyển Thái Lan và HLV Park - người thầy tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam, bài báo trích dẫn lời xin lỗi của trợ lý HLV tuyển Thái Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала