Quốc hội kêu gọi Nhà Trắng làm rõ lập trường về Hiệp ước “Bầu trời mở”

Đăng ký
Matxcơva (Sputnik)- Các nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ Eliot Engel và Adam Smith đã gửi thư cho Robert O’Brien, Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về An ninh Quốc gia với lời kêu gọi bình luận những thông báo xuất hiện trước đó của Nhà Trắng về kế hoạch đơn phương rút khỏi Hiệp ước “Bầu trời mở”.

Có hay không tương lai cho Hiệp ước “Bầu trời mở”?

Các nghị sĩ bày tỏ lo ngại về số phận của Hiệp ước và kêu gọi Nhà Trắng "làm rõ" kế hoạch của họ. Ngoài ra, hai ông Engel và Smith bày tỏ lo ngại rằng chính quyền Trump có thể “sử dụng phân tích thiên vị” về khả năng rút khỏi thỏa thuận mà không đảm bảo tính khách quan của quy trình này.

Đồng thời, hai tác giả của tài liệu lưu ý rằng, các đồng minh của Hoa Kỳ cũng bày tỏ lo ngại về việc Washington có thể rút khỏi thỏa thuận.

Quốc hội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ đề xuất cấm đất nước ra khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Trong bức thư, các nghị sĩ cũng chỉ ra rằng, Hiệp ước Bầu trời mở rất quan trọng đối với an ninh Euro-Atlantic, vì nó cho phép theo dõi các động thái quân sự của Nga và thực hiện các cam kết liên quan đến các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tài liệu về việc Washington có ý định rút khỏi Hiệp ước “Bầu trời mở”. Giám đốc Cục Không phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí (DNV) tại Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov nói với Sputik rằng Nga đã sẵn sàng đáp trả việc Mỹ có thể rút khỏi hiệp ước này.

Hiệp ước được ký kết năm 1992 và trở thành một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Nó có hiệu lực từ năm 2002 và cho phép các nước tham gia thu thập công khai thông tin về các lực lượng vũ trang cũng như các hoạt động của nhau. Tham gia Hiệp ước là 34 quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала