Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh Beidou lên quỹ đạo

© REUTERS / Stringercác vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc
các vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) – Hôm thứ Bảy, Trung Quốc đã thực hiện thành công vụ phóng tàu tên lửa đẩy Changzheng-3B mang hai vệ tinh dẫn đường Beidou-3.

Đây đã là các vệ tinh thứ 50 và 51 của hệ thống dẫn đường toàn cầu Beidou do Trung Quốc tạo ra, căn cứ thông báo từ Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Vụ phóng thành công

Vụ phóng vệ tinh - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc đã hoàn thành việc tạo ra đối thủ cạnh tranh đối với GPS và GLONASS

Vụ phóng tên lửa diễn ra vào sáng thứ Bảy lúc 08.55 (03.55 giờ Matxcơva) theo giờ địa phương từ bãi phóng Sichan, tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc. Cả hai vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định trước và sẽ hoạt động cùng với các vệ tinh Beidou được phóng lên trước đó, sau khi hoàn thành loạt thử nghiệm.

Beidou là hệ thống định vị toàn cầu do Trung Quốc tạo ra, sẽ cạnh tranh với GPS của Mỹ và GLONASS của Nga. Theo kế hoạch, tới năm 2020 hệ thống này sẽ cung cấp dịch vụ điều hướng trên toàn thế giới.

Đối với tên lửa đẩy Changzheng, đây đã là nhiệm vụ thứ 319.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала