Đà Lạt: Trung tá quân đội gây tai nạn chết người vì say rượu

© Ảnh : Lâm ViênHIện trường vụ tai nạn.
HIện trường vụ tai nạn. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong, ông Trần Xuân Quang định bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị người dân chặn lại.

Trung tá quân đội gây tại nạn khiến cô gái 18 tuổi tử vong

Sáng 24/11, đại tá Nguyễn Nhật Nga, Chính ủy Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho biết các cơ quan liên quan đang tiến hành điều tra vụ tai nạn xảy ra vào chiều 23/11. Sau đó sẽ chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra hình sự của quân đội để xử lý. Qua đó, Đại tá Nga cũng thông tin ông Trần Xuân Quang đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc. 

© Ảnh : baodatvietChiếc xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu sau vụ tai nạn.
Đà Lạt: Trung tá quân đội gây tai nạn chết người vì say rượu - Sputnik Việt Nam
Chiếc xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 23/11 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 7, TP.Đà Lạt).

Vào thời điểm trên, ông Trần Xuân Quang (46 tuổi), điều khiển ô tô 7 chỗ chạy từ trung tâm TP Đà Lạt đi hướng huyện Lạc Dương. Khi đến cây xăng Tùng Lâm, xe của ông Quang tông vào xe máy do chị Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển. 

© Ảnh : baodatvietÔng Trần Xuân Quang.
Đà Lạt: Trung tá quân đội gây tai nạn chết người vì say rượu - Sputnik Việt Nam
Ông Trần Xuân Quang.

Chiếc xe do ông Quang lái tiếp tục đẩy nạn nhân cùng xe máy lao vào đầu xe tải đang dừng thay lốp bên đường. Vụ tai nạn khiến chị Ngọc Anh tử vong, các xe liên quan đều bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Quang định lên một chiếc xe khác để rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân chặn lại.

Theo một cán bộ Công an TP Đà Lạt, đơn vị đã kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Quang và kết quả vượt mức cho phép.

Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển phương tiện - Sputnik Việt Nam
Có nên phạt tù tài xế uống rượu bia ngay cả khi chưa gây tai nạn?

Do ông Quang thuộc lực lượng quân đội nên Công an TP Đà Lạt đã làm việc với cơ quan liên quan đến tiếp nhận hiện trường, xử lý vụ việc.

Nhân chứng tại hiện trường nói gì về vụ tai nạn?

Chị Loan (chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt), người có chiếc xe tải đang thay vỏ ven đường bị xe con của ông Quang tông trúng, cho biết: “Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Quang bước xuống xe mặt đỏ và nồng nặc mùi cồn”. 

Cũng theo chị Loan, khi ông Quang xuống xe thì đã gọi người thân đến đón, nhưng chồng chị cùng một số người dân đã yêu cầu ông ấy ở lại và đưa vào quán cà phê gần đó đợi công an đến xử lý.

Chị Loan cho biết sau đó một lúc, bỗng có một người đến “nhận tội”. Ban đầu ông Quang khai ông là người ngồi trên xe, còn lái xe là ông T.M.T. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu các nhân chứng và camera an ninh, xác định ông Quang là người điều khiển ô tô gây tai nạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала