Vấn đề mới ở SEA Games 30: U22 Thái Lan thiếu đồ ăn

© Flickr / Charles Haynes Lúa gạo
 Lúa gạo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Siam Sport, điều kiện thực phẩm mà chủ nhà Philippines cung cấp cho đội U22 Thái Lan ở SEA Games 30 là vô cùng thiếu thốn.

Cụ thể, thực đơn trong những bữa ăn của U22 Thái Lan liên tục lặp đi lặp lại, trong khi đó nước uống cũng không được cung cấp đủ, cụ thể là họ chỉ có 4 chai nước mỗi ngày dành cho 2 vận động viên.

​Trước sự thiếu thốn này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan buộc phải tự động thay đổi thực đơn cho các cầu thủ. 

"Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã được thông báo vấn đề này. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm đồ ăn vào thực đơn hàng ngày của các vận động viên và đội ngũ ban huấn luyện, điều này sẽ được thực hiện liên tục đến khi kết thúc SEA Games 30", tờ Siam Sport dẫn lại tuyên bố của FAT.

 HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Park Hang-seo trả lời các câu hỏi của giới truyền thông trong buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do tại sao không ai mặc áo số 10 trong tuyển U22 Việt Nam
Dù SEA Games 30 còn chưa chính thức khởi tranh nhưng ngay từ lúc này, chủ nhà Philippines đã để lại ấn tượng xấu đối với các nước thành viên tham gia bởi sự tắc trách trong công tác đón tiếp. Từ việc U22 Myanmar và U22 Đông Timor phải đợi nhiều giờ ngoài đường trước khi có xe đưa đón, U22 Campuchia phải ngủ trên sàn nhà vì không được bố trí phòng khách sạn, đến việc U22 Việt Nam và U22 Thái Lan phải đóng quân quá xa địa điểm tập luyện, tất cả đều đang không hài lòng với sự tiếp đón của chủ nhà Philippines.

Chiều mai 25/11, những trận đấu đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh. Trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U22 Brunei vào lúc 15h ngày 25/11, trong khi U22 Thái Lan sẽ ra quân sau chúng ta đúng 1 ngày.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала