Hai ông Putin và Zelensky không thảo luận về vấn đề thiết bị vệ sinh "bị mất"

© Ảnh : Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation in CrimeaTàu Berdyansk, Nikopol và Yana Kapu của Hải quân Ukraina vi phạm biên giới Nga
Tàu Berdyansk, Nikopol và Yana Kapu của Hải quân Ukraina vi phạm biên giới Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Liên bang Nga và Ukraina Vladimir Putin và Vladimir Zelensky đã thảo luận về việc trả lại tàu quân sự cho Kiev, nhưng không đề cập tới chủ đề thiết bị vệ sinh trên tàu “bị mất”, phát ngôn viên của tổng thống Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Tư.

Nga bị cáo buộc đã gỡ bỏ thiết bị từ tàu

Ngày 18/11, Matxcơva đã bàn giao cho phía Ukraina ba tàu của Hải quân nước này. Đây là những chiếc tàu bị bắt giữ tại khu vực eo biển Kerch vì vi phạm biên giới vào tháng 11 năm 2018. Chỉ huy của Hải quân Ukraina, Đô đốc Igor Voronchenko phàn nàn về tình trạng của những con tàu này, nói rằng "người Nga đã làm hỏng tàu" và gỡ các thiết bị từ trên tàu, kể cả bóng đèn, ổ cắm và bồn vệ sinh. Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin lưu ý rằng Nga cần trả lại thiết bị từ ba tàu của Ukraina. 

Hai tàu của Hải quân Ukraina Nikopol và Yana Kapa vi phạm biên giới Nga - Sputnik Việt Nam
Moskva chuyển giao các tàu bị bắt giữ cho Kiev

"Không, vấn đề hệ thống thiết bị vệ sinh không được nêu ra. Đúng là chủ đề trả lại thiết bị đã được đề cập tới, và chúng tôi đã nói về điều này trong thông điệp của mình. Hiện tại, chúng tôi không còn gì để bổ sung thêm", - ông Peskov nói.
Trả lời câu hỏi, liệu tài sản có được trả lại hay không, ông Peskov nói: “Hiện đang thực hiện các tiếp xúc có liên quan, tôi không có thông tin chi tiết, vì vậy tôi không thể trả lời câu hỏi của quý vị”, - người phát ngôn của tổng thống nói thêm.

Bồn vệ sinh ở cạnh Đại sứ quán Ukraina

Trước đó, các nhà hoạt động đã mang bồn cầu vệ sinh tới tòa nhà của Đại sứ quán Ukraina ở Matxcơva với dòng chữ khắc trên đó “hỗ trợ cho sức mạnh chiến đấu của Ukraina”, - một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật thông báo với Thông tấn xã Matxcơva. 

Hôm trước, hai người đàn ông đã tổ chức một cuộc biểu tình trái phép, và kết cục là họ bị bắt giữ. Thì ra đó là một công dân sinh ở Moldova, và một người Matxcơva. Họ đã bị lập biên bản hành chính. 

Sự cố trên Biển Đen

Ngày 25 tháng 11 năm 2018, các tàu Berdyansk, Nikopol và tàu kéo Yany Kapu của Hải quân Ukraina đã xâm phạm biên giới nhà nước Nga và thực hiện các cuộc diễn tập nguy hiểm trong nhiều giờ, làm ngơ trước các yêu cầu chính đáng của chính quyền. 

Do đó, Nga đã quyết định bắt giữ những kẻ vi phạm. 24 quân nhân đã bị bắt giữ, trong đó có các sĩ quan SBU chỉ huy chiến dịch.

Khi đó, Kiev cáo buộc Moskva xâm lược. Tổng thống Vladimir Putin gọi vụ việc là sự khiêu khích được lên kế hoạch từ trước, liên quan đến uy tín của Piotr Poroshenko xuống thấp trước cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала