Một người Nga định bán phát triển của lực lượng hàng không vũ trụ cho tình báo nước ngoài

© Sputnik / Andrey SteninFSB
FSB - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
UFA (Sputnik) - Một cư dân của Izhevsk vừa bị phát hiện đã âm mưu bán thông tin về các phát triển không gian quân sự bí mật của Nga cho các dịch vụ tình báo nước ngoài, Cơ quan an ninh Liên bang của vùng Udmurtia thông báo.

Được biết thêm rằng, người đàn ông có ý định lập ra một tổ chức trên lãnh thổ của nước cộng hòa, "với mục đích chính là để thu thập các thông tin được chỉ định." 

Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài Sergei Naryshkin - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài cho biết về điều kiện đối thoại giữa Nga và châu Âu

Động lực là tiền

Quá trình điều tra cho thấy, đúng là trước đây công dân này có quyền truy cập vào nguồn dữ liệu bí mật quốc gia, nhưng bây giờ thì không.

"Động cơ khiến người này thực hiện những hành động như vậy là mong muốn làm giàu", - thông cáo nhấn mạnh.

Vì tình hình chưa tới mức độ phản quốc, quyết định đưa ra là không khởi tố vụ án hình sự, mà chỉ dưới dạng "cảnh báo chính thức về sự không thể chấp nhận của các hành động tạo điều kiện cho việc thực hiện tội phạm".

Không rõ nguồn thông tin

Cơ quan an ninh không nêu rõ, công dân Nga này định nhận thông tin mật từ nguồn nào. 

Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc phòng của Lầu Năm Góc Robert Ashley. - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo tình báo Mỹ so sánh "nguy cơ đe dọa" của Nga và Trung Quốc

Được biết, ở Izhevsk có một nhà máy chuyên sản xuất thiết bị cho các tàu tên lửa đẩy, khối tăng tốc, vệ tinh, tàu có người lái, tàu chở hàng và trạm quỹ đạo.

Ngoài ra, ở Udmurtia còn có nhà máy Votkinsk, tuy nhiên cơ sở sản xuất này không chuyên về không gian quân sự, mà liên quan tới chủ đề quân sự nói chung. Tại đây sản xuất hàng loạt các loại tên lửa chiến lược Topol-M và Yars, tên lửa trên biển Bulava và tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала