Cắt bỏ khối u khổng lồ nặng 3 kg người phụ nữ mang trên cổ suốt 25 năm

© Ảnh : Thu Hiến/Tuổi TrẻBệnh nhân đã khỏe mạnh và cử động bình thường sau khi được cắt khối u
Bệnh nhân đã khỏe mạnh và cử động bình thường sau khi được cắt khối u  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 28.11, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo đã cắt bỏ thành công khối u khổng lồ vùng cổ trái nặng 3kg cho nữ bệnh nhân 46 tuổi Trần Thị H.( ngụ tỉnh Long An) đã kéo dài 25 năm.

Người phụ nữ mang khối u khổng lồ nặng 3kg suốt 25 năm, hiếm gặp trong y khoa

Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp trong y khoa, lần đầu tiên ghi nhận tại chuyên khoa của bệnh viện.

Được biết, năm 1993, bà H. đã một lần phẫu thuật u cổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau khi mổ, khối u lại tái phát và ngày càng to dần lên.

Жареная утка в розмарином - Sputnik Việt Nam
Các nhà khoa học cho biết loại thực phẩm nào làm tăng khối u ác tính

Bệnh nhân Trần Thị H. cho hay, dù thấy khối u vùng cổ trái lớn dần lên nhưng không có biểu hiện gì đáng lo ngại nên bản thân tự điều trị bằng thuốc nam tại nhà trong suốt 5 năm. Tuy nhiên tình hình bệnh không được cải thiện. Nhất là hai năm trở lại đây, bà H. thấy bệnh tình nặng hơn nên quyết định đi thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Ai cũng nói khối u ngay mạch máu, đi mổ là chết nên tôi sợ không dám đi”, bệnh nhân Trần Thị H. trần tình về lý do tại sao để khối u vùng cổ phát triển đến 3kg mới đi phẫu thuật.

Theo chia sẻ của Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai - Mũi- Họng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khối u vùng cổ trái rất hiếm gặp và đây là lần đầu tiên ông gặp tại khoa Tai - Mũi- Họng của Bệnh viện. Bệnh nhân H. nhập viện với chẩn đoán khối u khổng lồ vùng cổ trái, có tăng sinh mạch máu. Kết quả chụp CT Scan cũng cho thấy, khối u nằm gần các cấu trúc giải phẫu quan trọng vùng cổ, nhiều dây thần kinh, động mạch cảnh, đường thở. Vì thế, theo Bác sĩ Hoàng Bá Dũng, khối u này là bệnh lý hết sức phức tạp, phẫu thuật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

10 bác sĩ phối hợp phẫu thuật suốt 8 tiếng cắt bỏ thành công khối u nặng 3 kg

Sau nhiều lần thăm khám và hội chẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức một ê-kíp phẫu 12 người, trong đó có 10 bác sĩ chuyên khoa Tai- Mũi- Họng, tạo hình, chẩn đoán hình ảnh, ung bướu quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân.

“Ca phẫu thuật dự báo gặp nhiều rủi ro do khối u nằm sát những cấu trúc quan trọng trong cơ thể. Trước khi mổ chúng tôi rất đắn đo, phải khảo sát làm sao cho chắc chắn khối u không xâm lấn vào mạch máu, khí quản, thực quản và lượng máu nó nuôi khối u như thế nào”, BS Dũng cho biết. 

Baiba Kraups, 25 tuổi. - Sputnik Việt Nam
Cô gái bị khối u ung thư lại tưởng mình mang thai
Sau 8 giờ tiến hành phẫu thuật, khối u vùng cổ có kích thước 14x12 cm, nặng tới 3kg đã được các bác sĩ trong ê-kip cắt bỏ thành công, tạo lại khuyết hỗng vùng cổ bằng vạt cơ thang.

“Khối u người bệnh mang lâu năm thường lành tính và có xu hướng chuyển sang ung thư khi chuyển giai đoạn nào đó nếu không điều trị sớm. Do người bệnh để quá lâu khiến khối u tiến triển thành ung thư Sarcoma - dạng ung thư phát triển từ các mô sợi hiếm gặp. Sau mổ, bệnh nhân được hóa trị, xạ trị. Đến nay, sức khỏe đã hồi phục tốt”, BS. Hoàng Bá Dũng cho biết.

Hơn một năm sau khi được phẫu thuật thành công, bệnh nhân H. đã trở lại cuộc sống, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, để đề phòng di căn, người phụ nữ vẫn thường xuyên đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám và theo dõi.

Trưởng khoa Tai - Mũi- Họng Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo, khi phát hiện mình có các khối u kể cả lớn nhỏ, người bệnh nên trực tiếp đến bác sĩ thăm khám đề phòng trường hợp các khối u lành tính có thế phát triển thành ác tính hoặc ung thư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала