Việt Nam nêu rõ lập trường về Biển Đông với Trung Quốc

© Ảnh : Lương Anh Tuấn - TTXVNThứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp gỡ trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp La Chiếu Huy, nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề biên giới lãnh thổ Việt- Trung cũng như giải quyết thỏa đáng các bất đồng trên Biển Đông.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc đàm phán về vấn đề biên giới

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 26.11 đến ngày 28.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy.

Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai Thứ trưởng Ngoại giao, hai Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc để thảo luận trao đổi về quan hệ song phương giữa Hà Nội và Bắc Kinh, vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai quốc gia cùng nhiều khía cạnh cùng quan tâm trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là trao đổi thẳng thắn về những diễn biến trên Biển Đông thời gian qua gây ảnh hưởng nhất định đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tàu sân bay Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận tàu sân bay đi qua eo biển Đài Loan đến Biển Đông

Về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2019, hai bên đều đồng thuận đánh giá cao việc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nhiều cấp độ khác nhau đồng thời coi trọng việc giao lưu tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, các cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, các Bộ, ngành và địa phương hai nước tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, dịch vụ, du lịch ghi nhận nhiều bước phát triển tích cực. Bên cạnh đó, tình hình biên giới trên đất liền cơ bản ổn định, các cơ quan đàm phán, trao đổi về vấn đề trên biển cũng được hai nước duy trì, một số lĩnh vực hợp tác trên biển đạt tiến triển.

Tại cuộc gặp lần này, hai bên đều đồng thuận đây là những kết quả phù hợp với nguyện vọng của lãnh đạo, nhân dân hai nước đồng thời mang lại những lợi ích thiết thực, tạo cơ sở vững chắc để hai quốc gia tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận và tiến vào thị trường tỷ dân. Trong đóm, gần đây nhất là việc Việt Nam giới thiệu sản phẩm sữa đến rộng rãi người dân Trung Quốc. Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước phối hợp thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại song phương phát triển cân bằng, giải quyết tồn tại trong một số dự án của Trung Quốc tại Việt Nam và tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới hai quốc gia.

Liên quan đến phương hướng hợp tác năm 2020, hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Trung Quốc (18.01.1950 – 18.01.2020).  Khi đó, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nhà nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đặt mốc lịch sử quan trọng trong mối quan hệ lâu đời giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông tại Hội nghị ASEAN

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ cuộc hội đàm lần này, hai nước nhất trí tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam -Trung Quốc, triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác, duy trì xu thế phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giao thông vận tải, nông nghiệp.

 Đặc biệt, với sự đồng thuận và ủng hộ cao của lãnh đạo hai chính phủ, hai nước tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các địa phương tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi, tiến hành tổng kết 20 năm ký kết Hiệp ước biên giới trên đất liền và 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, nhất là phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao nhân dân, tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau trên nhiều cấp độ.

Việt Nam- Trung Quốc: Giải quyết thỏa đáng vấn đề Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ

Với quan điểm rõ ràng, lập trường kiên định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Trung Quốc, chân thành mong muốn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang đầy rẫy các bất ổn và mọi con mắt đang hướng và đặt nhiều kỳ vọng vào Châu Á.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông báo một số hoạt động đối ngoại. - Sputnik Việt Nam
Hà Nội lên tiếng việc Trung Quốc nói Việt Nam làm phức tạp tình hình Biển Đông

Với tinh thần thẳng thắn trên cơ sở đối thoại hòa bình, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã trao đổi về các vấn đề trên biển, nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhân dịp này cũng đã nêu rõ lập trường của Việt Nam về vấn đề trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), góp phần thúc đẩy quan hệ Việt- Trung ngày càng phát triển cũng như bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông và ở khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Bắc Kinh lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đồng thời, Thứ trưởng Trung có các cuộc gặp quan trọng với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhằm trao dổi về công việc tại Liên Hợp Quốc.

© Ảnh : Lương Anh Tuấn - TTXVNThứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Việt Nam nêu rõ lập trường về Biển Đông với Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung hội kiến Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam còn gặp gỡ và thảo luận với Phó trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Á Quân để trao đổi về thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định và tốt đẹp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала