Azerbaijan tuyên bố sẵn sàng mua vũ khí Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Ailen Ilham Aliyev
Tổng thống Ailen Ilham Aliyev  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Azerbaijan hôm thứ Sáu tuyên bố sẵn sàng mua vũ khí của Nga.

Baku quan tâm tới vũ khí Nga

Trước đó, Tổng thống Ailen Ilham Aliyev nói với Sputnik rằng Baku quan tâm đến các hợp đồng mới về cung cấp vũ khí Nga, các bộ phận liên quan thỏa thuận cụ thể về chi tiết. Theo nguyên thủ quốc gia, tổng trị giá các hợp đồng cung cấp vũ khí mà Nga đã hoàn thành đối với Azerbaijan ước tính khoảng 5 tỷ đô la.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của cuộc họp lần thứ 16 của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ở Sochi - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin sẽ gặp Phó tổng thống thứ nhất của Azerbaijan Alieva

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Azerbaijan, bà Lahla Abdullayeva, cho biết:

"Azerbaijan đã thiết lập hợp tác chặt chẽ về quân sự - chính trị và kỹ thuật quân sự với các nước thuộc nhóm CSTO. Tôi đặc biệt muốn lưu ý sự hợp tác giữa Azerbaijan và Nga, bao gồm cả trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự ".

Theo bà, tại cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 30 tháng 10 và cuộc hội kiến với người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov vào ngày 26 tháng 11, tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã thảo luận về hợp tác quân sự giữa hai nước vào năm 2020. "Nếu cần thiết, Azerbaijan có thể mua vũ khí mới từ Nga", - bà nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала