Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố ý định tăng cường hợp tác với Nga

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhTòa nhà của Bộ Ngoại giao Đức tại Berlin
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Đức tại Berlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đức dự định tăng cường hợp tác với Nga trên các lĩnh vực như khoa học và giáo dục, Ngoại trưởng Đức Michelle Müntefering tuyên bố cho biết.

Đức muốn tăng cường hợp tác

Bộ Ngoại giao Đức dẫn lời người đứng đầu, ông Heiko Maas - Sputnik Việt Nam
Ông Maas kêu gọi NATO thích nghi với những thách thức hiện đại
“Chúng ta cần cuộc trao đổi khoa học tự do xuyên biên giới để đảm bảo sự đổi mới và tiến bộ. Chúng ta chỉ có thể đáp ứng những thách thức lớn của thời đại này bằng cách hiệp đồng với nhau. Hợp tác giữa các trường đại học Nga và Đức, liên kết về khoa học và nghiên cứu cho thấy những gì có thể đạt được khi chúng ta cùng chung sức, chung lòng. Hợp tác quốc tế giúp tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy niềm tin giữa các bên. Chúng tôi muốn tăng cường sự hợp tác này!”, - thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Đức trích tuyên bố của bà Müntefering khẳng định.

Ngoại trưởng Đức cũng nói thêm rằng liên quan đến vấn đề này, bà đang mong chờ năm Đức ở Nga, sẽ được tổ chức từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021.

Ngoại trưởng Müntefering hôm thứ Bảy đã lên đường đến Moskva để tham gia diễn đàn khoa học và giáo dục Nga-Đức vào ngày 2.12 tới.

Ngoài ra, bà Müntefering cũng sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала