Phi hành gia trên ISS phàn nàn về việc dậy sớm và tiếng ồn làm phiền giấc ngủ

© Ảnh : Alexander Gerst/ESA Các phi hành gia Nga Oleg Artemyev và Sergei Prokopiev trong chuyến ra ngoài không gian mở.
Các phi hành gia Nga Oleg Artemyev và Sergei Prokopiev trong chuyến ra ngoài không gian mở. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các phi hành gia Nga trong chuyến bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã than phiền về việc dậy sớm, cảm giác thèm ngủ và vấn đề ngủ không ngon giấc do tiếng ồn lớn trong cabin.

"Tôi buồn ngủ muốn chết!"

Một số phi hành gia, theo các tài liệu, liên tục phá hỏng chu trình giấc ngủ trên ISS, đi ngủ muộn, khiến họ khó thức dậy vào buổi sáng.

Một người từng tham gia trên chuyến bay nói rằng anh ấy đã “không thể ngủ đủ giấc” trong hai ngày qua. Nói chung, việc thức dậy vào đúng giờ làm việc (6:00 giờ Greenwich) (các phi hành gia sống theo múi giờ này) là quá sớm đối với anh:

Hai hành tinh trong không gian - Sputnik Việt Nam
Roscosmos cho biết về nỗ lực áp đặt "cuộc đua mặt Trăng" mới đối với Nga
"Tôi buồn ngủ muốn chết... 7 giờ sáng sẽ ổn, hoặc tốt hơn là 7.30. Còn ở đây, hai lần liên tiếp phải thức dậy lúc 6 giờ! Dĩ nhiên, buổi sáng trở nên khủng khiếp, rồi sau đó bạn bắt đầu làm việc như thể chả có chuyện gì xảy ra cả", - phi hành gia chia sẻ.

Các chuyên gia GMO tin rằng phi hành gia này thuộc về những người thuộc nhóm “sinh hoạt về đêm” (cú đêm). Tuy nhiên, họ nhận ra rằng việc đi ngủ trễ trong một số trường hợp có thể không chỉ liên quan đến đặc thù sinh hoạt riêng lẻ, mà còn với việc thực hiện các hoạt động phức tạp và tốn nhiều công sức, đòi hỏi một lượng lớn công việc phải chuẩn bị.

Như đã lưu ý trong tài liệu, một nguyên nhân khác gây rối loạn giấc ngủ của phi hành gia là âm thanh lớn và tiếng ồn đi kèm với hoạt động của các hệ thống trên ISS. Trong cabin của phi hành gia, độ ồn cao gấp hai lần so với mức cho phép.

“Lưu ý đến ý kiến tương tự của một phi hành gia về tiếng ồn trong khoang nơi anh ta ngủ: "82 decibel trong cabin nơi tôi ngủ! Bạn có thể tưởng tượng được không?!" Theo một phi hành gia khác, "tiếng ầm ầm của các xu-páp dương như không cho phép một giấc ngủ ngon", - nghiên cứu cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала