Trung Quốc vượt Mỹ về sự hiện diện ngoại giao trên thế giới

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Chuyển đến kho ảnh Đại sứ quán Trung Quốc tại Matxcơva
 Đại sứ quán Trung Quốc tại Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Năm 2019, Trung Quốc lần đầu tiên vượt Hoa Kỳ về tổng số đại sứ quán, lãnh sự quán và các văn phòng ngoại giao ở nước ngoài.

Trung Quốc hiện có 276 văn phòng ngoại giao (đại sứ quán, lãnh sự quán và các phái đoàn thường trực) so với 273 văn phòng của Mỹ. Sự khác biệt về số lượng lãnh sự quán còn ấn tượng hơn nữa: Trung Quốc - 96, còn Mý - 88. 

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Hoa Kỳ không có nguồn lực mới để gây áp lực lên Trung Quốc

Đây là Chỉ số Ngoại giao Toàn cầu mới nhất của Viện Lowy tại Sydney, được công bố vào ngày thứ Tư. Những thay đổi trong bảng xếp hạng ngoại giao của một quốc gia hoặc khu vực được so sánh với năm 2016. Các nhà phân tích của Viện Lowy lưu ý rằng, Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng mạng lưới ngoại giao toàn cầu. Năm 2016, Trung Quốc đã chiếm vị trí thứ ba, đứng sau Hoa Kỳ và Pháp, với 267 văn phòng ngoại giao. Vào năm 2017, Bắc Kinh đã lên vị trí thứ hai. Kể từ năm 2016, Hoa Kỳ cũng đã tăng số lượng các văn phòng ngoại giao, tuy nhiên, chỉ từ 271 lên 273.

Các tác giả của báo cáo lưu ý rằng, Bắc Kinh đã và đang bổ sung hoặc tăng cường sự hiện diện ngoại giao tại các quốc gia mà họ lấy lại quan hệ từ Đài Loan. Các đại sứ quán đã được mở tại Burkina Faso, Cộng hòa Dominicana, El Salvador, Gambia, Sao Tome và Principe. 

Trong bảng xếp hạng mới, Đài Loan chỉ đứng thứ 32 với 107 văn phòng đại diện. Đây là 15 đại sứ quán, 2 lãnh sự quán, 1 cơ sở thường trú và 89 văn phòng đại diện khác. 

Xe tải biển số ngoại giao chuyển đồ đạc ra khỏi nhà kho đại sứ quán Mỹ ở nam Moskva - Sputnik Việt Nam
Đại sứ quán Mỹ nói về việc giảm nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ tại Nga

Trong khi Trung Quốc đang bổ sung mạng lưới ngoại giao, Mỹ lại đang cắt giảm. Tổng thống Donald Trump đã đóng băng và tái tổ chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Một số vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao vẫn đang được bỏ trống, điều này thường báo hiệu một thời kỳ không rõ ràng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. 

Trung Quốc có 169 đại sứ quán, Hoa Kỳ có 168 đại sứ quán, nhưng, Trung Quốc có 8 lãnh sự quán nhiều hơn Hoa Kỳ. Trung Quốc đang phản ứng với sự thay đổi toàn cầu bằng cách mở rộng các hoạt động ngoại giao. Đồng thời, Trung Quốc đang bổ sung mạng lưới ngoại giao cho lực lượng kinh tế và quân sự đang trỗi dậy của mình. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, giáo sư Andrei Volodin từ Học viện Ngoại giao LB Nga, chuyên gia của Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO), bình luận về những số liệu này: 

Chiến binh Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Người Pháp không thể bắt kịp Trung Quốc tại châu Phi

“Hiện tại, nền ngoại giao kinh tế đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động ngoại giao. Trung Quốc đã đạt được những thành công lớn trong lĩnh vực này. Bắc Kinh hiểu rõ rằng, việc củng cố vị thế kinh tế của đất nước gắn liền chặt chẽ với chính sách đối ngoại tích cực. Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường đòi hỏi hoạt động tích cực hơn ở nhiều quốc gia. Thời gian gần đây, Trung Quốc hoạt động rất tích cực ở Trung và Đông Âu. Theo truyền thống, Trung Quốc coi châu Phi như là một khu vực có thể mang lại lợi ích cho họ. Bắc Kinh bắt đầu chiếm vị trí quan trọng ở Mỹ Latinh. Tất cả điều này đòi hỏi phải mở rộng mạng lưới ngoại giao. Quá trình này sẽ tiếp tục, và những thay đổi về lượng đến một mức nhất định sẽ dẫn đến biến đổi về chất”. 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã mở rộng đáng kể quan hệ quốc tế. Đồng thời, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào mạng lưới các  cơ sở ở nước ngoài, cải thiện hoạt động ngoại giao, bởi vì số lượng các cơ quan ngoại giao và chất lượng công việc ngoại giao ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng quốc tế của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала