Người phụ nữ đầu tiên của Nhật Bản trở thành thuyền trưởng tàu khu trục với hệ thống Aegis

© AP Photo / Vadim GhirdaHệ thống phòng thủ tên lửa Aegis
Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Người phụ nữ đầu tiên ở Nhật Bản đã trở thành thuyền trưởng khu trục hạm được trang bị hệ thống chiến đấu đa chức năng Aegis của lực lượng tự vệ quốc gia, như thông báo của hãng tin Kyodo.

Thuyền trưởng Miho Otani, 48 tuổi đã đứng ra nhận nhiệm vụ chỉ huy đội tàu khu trục Meco gồm 300 thủy thủ trong một nghi lễ long trọng diễn ra tại căn cứ Maizuru ở tỉnh Kyoto.

"Tôi hy vọng các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ không chút do dự", - hãng thông tấn Kyodo dẫn lời nữ thuyền trưởng Otani phát biểu trước các thủy thủ của mình. 
“Tôi rất vinh dự vì là phụ nữ đầu tiên giữ chức thuyền trưởng. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều phụ nữ hơn đảm nhiệm vị trí này hơn. Làm thế nào để chuyện đó trở thành chuẩn mực thì tốt biết bao nhỉ?”- bà nói.

Theo báo chí Nhật Bản, bà Otani là một trong số ít phụ nữ tốt nghiệp Học viện Quốc phòng Nhật Bản năm 1996. Năm 2013, bà trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên của tàu huấn luyện Shimayuki, Năm 2016, bà Otani nắm quyền chỉ huy tàu khu trục Yamagiri.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала