SEA Games 30: Ngày thi đấu lịch sử của Đoàn thể thao Việt Nam

© REUTERS / Athit PerawongmethaVõ sĩ Bùi Minh Quân đã tấm HCV
Võ sĩ Bùi Minh Quân đã tấm HCV - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khi tuyển bóng rổ Việt Nam hạ Thái Lan để giành tấm huy chương lịch sử, môn võ Kurash lại tiếp tục giúp Đoàn thể thao Việt Nam giải cơn khát vàng khi mang về tới 5 HCV trong ngày thi đấu 2.12.

Đánh bại Thái Lan, bóng rổ Việt Nam giành huy chương lịch sử

Ngày 2.12 là một ngày đáng nhớ đối với bóng rổ Việt Nam. Thắng Thái Lan trong trận tranh hạng ba nội dung 3x3, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương đồng ở SEA Games 30. Đây là tấm huy chương đầu tiên, mang tính lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại sân chơi khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam do HLV Kevin Yurkus dẫn dắt cùng các trợ lý người Việt như Trương Minh Hiền, Phan Thanh Cảnh và Hoàng Thế Vinh.

Thể thức thi đấu 3x3 lần đầu tiên được tổ chức tại kỳ SEA Games 30 lần này ở môn bóng rổ.

Trong trận đấu với Thái Lan tại vòng bảng, bóng rổ nam Việt Nam đã thi đấu hết sức ấn tượng. Đặng Quý Kiệt (Chris Dierker) vốn được xem là “át chủ bài” và là một trong những cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá cao trong số các cầu thủ Việt kiều từng thi đấu tại Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA). Tại kỳ SEA Games năm nay, anh là một trong những nhân tố quyết định, mang nhiều điểm số về cho tuyển Việt Nam, đánh bại Thái Lan với tỷ số 20:18.

Trong trận đấu tiếp theo với Malaysia, Việt Nam cũng xuất sắc đánh bại đối thủ với cùng tỷ số 20:18.

Vượt qua vòng bảng, bóng rổ nam Việt Nam để thua đáng tiếc trước Indonesia 18:20, đánh mất cơ hội lọt vào chung kết nội dung 3x3.

Gặp lại Thái Lan trong trận đấu tranh huy chương đồng, tuyển bóng rổ nam Việt Nam tiếp tục có chiến thắng thuyết phục (21:17) mang về tấm HCĐ lịch sử ở đấu trường SEA Games. Đội tuyển bóng rổ nữ thất bại 7:21 trước Malaysia về xếp vị trí thứ tư chung cuộc.

Môn bóng rổ được đưa vào SEA Games từ năm 1977. Trong 19 kỳ giải trước, Philippines 17 lần vô địch nội dung nam còn Malaysia vô địch hai lần. Ở nội dung nữ, qua 18 kỳ đại hội có thi đấu bóng rổ, Malaysia 13 lần vô địch, Thái Lan năm lần đăng quang. Việt Nam chưa từng có huy chương bóng rổ tại SEA Games vậy nên tấm HCĐ ngày 2.12 của tuyển nam bóng rổ Việt Nam mang tính chất lịch sử.

Kurash đem lại cơn mưa HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam

Tiếp tục phát huy tinh thần phấn khởi với cú đúp vàng trong ngày ra quân 1.12, hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam đón tin cực vui từ đội tuyển võ Kurash khi các vận động viên (VĐV) thi đấu thăng hoa và giành liên tiếp 5 HCV.

Theo đó, hạ đối thủ Indonesia ở trận chung kết dưới 81 kg nam, võ sĩ Bùi Minh Quân đã tấm HCV thứ 4 trong ngày thi đấu 2.12 và là tấm HCV thứ 6 cho tuyển Kurash Việt Nam ở SEA Games 30.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 phất cao lá quốc kỳ Việt Nam trong Lễ xuất quân - Sputnik Việt Nam
Thể thao Việt Nam dự định lọt vào tốp 3 tại SEA Games 30
Ngoài VĐV Bùi Minh Quân (hạng dưới 81kg nam), nữ VĐV Nguyễn Thị Lan (hạng dưới 70kg nữ) cũng mang về cho Kurash Việt Nam thêm một tấm HCV. Như vậy, riêng trong ngày hôm nay, môn Kurash đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam có 5 HCV.

Trước đó, Việt Nam cũng đã giành 3 HCV liên tiếp trong chiều 2.12.

Theo đó, Võ sĩ Lê Đức Đông giành HCV Kurash hạng 66 kg của nam. Đây là HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam trong ngày đi đấu thứ 2. Đức Đông toàn thắng 4 trận ở vòng bảng, trong đó có thắng lợi quyết định 3-0 trước võ sĩ nước chủ nhà trong trận chung kết.

Ngay sau đó, võ sĩ Trần Thanh Thủy đoạt HCV hạng 70kg của nữ. Đặc biệt hơn nữa, trận chung kết của Thanh Thủy chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây khi cô giành điểm khalol và được xử thắng luôn. Môn Kurash tiếp tục thể hiện gây bất ngờ và là mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam khi VĐV Vũ Ngọc Sơn đoạt thêm HCV ở hạng dưới 73kg của nam. Ngọc Sơn đã hạ võ sĩ nước chủ nhà Lloyd Dennis trong trận chung kết.

Trong ngày hôm qua 1.12 môn Kurash đã đóng góp 2 HCV của Trần Thương (hạng dưới 90kg nam) và Hoàng Thị Tình (hạng dưới 52 kg nữ).

Trong đó, đội tuyển Võ gậy Việt Nam đóng góp 4 HCB ( cụ thể là các vận động viên Văn Công Quốc - 55kg nam, Nguyễn Đức Trí - 60kg nam, Vương Thanh Tùng - 65kg nam, Nguyễn Thị Hương - 50kg nữ) và 3 tấm HCĐ.

© AP Photo / Aaron FavilaVĐV Nguyễn Thị Thúy hạng cân 55 nữ đã giành HCB
SEA Games 30: Ngày thi đấu lịch sử của Đoàn thể thao Việt Nam - Sputnik Việt Nam
VĐV Nguyễn Thị Thúy hạng cân 55 nữ đã giành HCB

Đáng tiếc cho Đội tuyển cử tạ khi chỉ giành về có 2 HCB ( một của VĐV Thạch Kim Tuấn - 61kg nam, Nguyễn Thị Thúy - 55kg nữ) và 1 HCĐ (Ngô Thị Quyên - 49kg nữ). Ngoài ra, Đội tuyển wushu có thêm 1 HCĐ nhờ công Phạm Quốc Khánh (nam đao - nam côn).

© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVNVĐV Thạch Kim Tuấn đoạt Huy chương Bạc môn Cử tạ
SEA Games 30: Ngày thi đấu lịch sử của Đoàn thể thao Việt Nam - Sputnik Việt Nam
VĐV Thạch Kim Tuấn đoạt Huy chương Bạc môn Cử tạ

Như vậy, tính đến thời điểm 18:21 ngày 2.12, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang xếp vị trí thứ hai với 15 HCV, 20 HCB, 16 HCĐ (tổng số huy chương là 51).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đoàn Thể thao Việt Nam

Chiều nay 2.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

“Thay mặt Chính phủ, tôi rất vui mừng và nhiệt liệt biểu dương thành tích bước đầu của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đặc biệt là đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã nỗ lực, cố gắng thi đấu kiên cường trong các trận đấu vừa qua”, lãnh đạo Chính phủ cho biết.park

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những khó khăn mà Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang gặp phải. Tuyển bóng đã nữ Việt Nam vẫn đang miệt mài nỗ lực khắc phục hết những khó khăn thách thức để cố gắng thi đấu giành kết quả tốt nhất.

Tiền vệ Hoàng Đức (14) ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1 cho U22 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Thái Lan cũng phải sợ: Báo chí châu Á bình luận trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia

“Với tình cảm thân thương và niềm tin chiến thắng, tôi mong rằng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, toàn đội tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam, truyền thống con cháu bà Trưng, bà Triệu, chuẩn bị thật tốt, đoàn kết, thi đấu hết mình, với quyết tâm và khát vọng chiến thắng, hướng tới bảo vệ thành công HCV SEA Games”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ.

Đội tuyển U22 Việt Nam cũng nhận được lời khen từ lãnh đạo Chính phủ với thành tích ba trận toàn thắng, tiếp tục hướng tới mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cho bóng đá nước nhà.

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVNLại Gia Thành giành tấm Huy chương Vàng ở hạng cân 55kg nam môn Cử tạ
Lại Gia Thành giành tấm Huy chương Vàng ở hạng cân 55kg nam môn Cử tạ - Sputnik Việt Nam
1/5
Lại Gia Thành giành tấm Huy chương Vàng ở hạng cân 55kg nam môn Cử tạ
© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVNTrần Thị Minh Huyền nhận huy chương đồng.
Trần Thị Minh Huyền nhận huy chương đồng. - Sputnik Việt Nam
2/5
Trần Thị Minh Huyền nhận huy chương đồng.
© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVNVõ sỹ Lê Đức Đông thi đấu ở hạng cân dưới 66 kg nam.
Võ sỹ Lê Đức Đông thi đấu ở hạng cân dưới 66 kg nam. - Sputnik Việt Nam
3/5
Võ sỹ Lê Đức Đông thi đấu ở hạng cân dưới 66 kg nam.
© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVNVõ sỹ Nguyễn Thị Lan (giữa) trên bục nhận huy chương vàng.
Võ sỹ Nguyễn Thị Lan (giữa) trên bục nhận huy chương vàng.  - Sputnik Việt Nam
4/5
Võ sỹ Nguyễn Thị Lan (giữa) trên bục nhận huy chương vàng.
© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVN Vương Thị Huyền nhận Huy chương vàng nội dung cử tạ 45kg nữ.
Vương Thị Huyền nhận Huy chương vàng nội dung cử tạ 45kg nữ. - Sputnik Việt Nam
5/5
Vương Thị Huyền nhận Huy chương vàng nội dung cử tạ 45kg nữ.
1/5
Lại Gia Thành giành tấm Huy chương Vàng ở hạng cân 55kg nam môn Cử tạ
2/5
Trần Thị Minh Huyền nhận huy chương đồng.
3/5
Võ sỹ Lê Đức Đông thi đấu ở hạng cân dưới 66 kg nam.
4/5
Võ sỹ Nguyễn Thị Lan (giữa) trên bục nhận huy chương vàng.
5/5
Vương Thị Huyền nhận Huy chương vàng nội dung cử tạ 45kg nữ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chúc mừng đến các đội tuyển, huấn luyện viên và vận động viên đã giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong hai ngày thi đấu vừa qua.

“Những thành tích mà các đội tuyển, vận động viên đạt được đã làm dâng trào niềm vui, niềm tự hào của muôn người dân Việt Nam. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng và mong rằng các cá nhân, tổ chức, xã hội tạo điều kiện thuận lợi nhất cổ vũ, động viên, khích lệ và có phần thưởng xứng đáng cho các đội tuyển, vận động viên xuất sắc. Cả nước luôn bên cạnh các đội tuyển, VĐV thân yêu và mong chờ những thành công mới làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết với Philippines, đội nhì bảng A vào ngày 5.12 tới, trong khi đó đội tuyển nam của HLV Park Hang-seo sẽ gặp U22 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 3.12 tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала