Tại Crưm phá kỷ lục trong vòng 25 năm về số lượng khách du lịch

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhYalta, Crưm
Yalta, Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như thông báo từ đại diện thường trực của Tổng thống tại khu vực, bất chấp lệnh trừng phạt, lượng khách du lịch từ các quốc gia khác, bao gồm cả EU và Hoa Kỳ đến nghỉ ngơi trên bán đảo càng ngày càng đông hơn.

Theo kết quả sơ bộ của năm 2019, lượng khách du lịch đến thăm bán đảo Crưm nhiều hơn bất kỳ năm nào thuộc giai đoạn hậu Xô viết. Đây là tuyên bố của Đại diện thường trực cho Tổng thống Liên bang Nga về vùng Crưm, ông Georgy Muradov.

Các thành phố Nga. Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Người đứng đầu tổ chức Pháp đánh giá cao sự hấp dẫn khách du lịch của Crưm
"Năm nay, lượng khách du lịch tới đây đã vượt quá con số 7 triệu. Crưm là khu vực thứ hai của LB Nga được du khách chọn lựa để du lịch và giải trí, sau Krasnodar".

Tin cho biết, từ một năm trước Crưm đã suýt lập kỷ lục với 6,8 triệu người đến thăm bán đảo. Năm nay, kỷ lục này bị phá từ hồi tháng Mười.

Đồng thời, theo lời vị đại diện thường trực của Tổng thống về khu vực Crưm, bất chấp các lệnh trừng phạt, khách du lịch nước ngoài, bao gồm cả EU và Hoa Kỳ, ngày càng thích tới nghỉ ngơi trên bán đảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала