Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên gọi cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa là "mánh khóe" của Mỹ

© AFP 2023 / Kim Won-JinBình Nhưỡng
Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Cuộc đối thoại phi hạt nhân hóa mà Mỹ đang nói đến không gì khác hơn là một "mánh khóe" được thiết kế để "kéo dài thời gian", - Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố.

Hoa Kỳ cố tình kéo dài thời gian

Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Choi Song Hee - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên bình luận về khả năng hội nghị thượng đỉnh với Hoa Kỳ
"Cuộc đối thoại thực chất và đang tiếp tục" mà Mỹ nói đến không gì khác hơn là một mánh khóe kém cỏi được nghĩ ra nhằm trói buộc chúng tôi với cuộc đối thoại này và sử dụng nó theo cách có lợi trong các cuộc bầu cử, cũng như cho tình hình chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ", - cơ quan khẳng định.

Bộ Ngoại giao DPRK một lần nữa nhắc nhở rằng thời hạn mà Hoa Kỳ đưa ra đến cuối năm, “ngày càng xích gần”, và nói thêm rằng nếu phía Mỹ tiếp tục nói chuyện như “một con vẹt” về cuộc đối thoại mà không có những bước đi cụ thể, Bắc Triều Tiên sẽ không tiếp tục lắng nghe Washington nữa.

Theo Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã làm đủ những gì từ phía mình, và những hành động của họ luôn "minh bạch".

"Bây giờ thì đến lượt Hoa Kỳ, và những gì họ muốn nhận như một món quà Giáng sinh phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của họ", - Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала