Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng Liên Xô với nguyên tắc “tiền thay vì máu”

© Sputnik / Dmitryi DonskoyMikhail Gorbachev và Ronald Reagan tại một cuộc họp ở Điện Kremlin
Mikhail Gorbachev và Ronald Reagan tại một cuộc họp ở Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên Xô đã thua Hoa Kỳ trong Chiến tranh Lạnh, vì ưu tiên hàng đầu của Mỹ, đó là bất cứ khi nào có thể, sử dụng nguyên tắc “tiền thay vì máu”, - ông Michael Griffin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách nghiên cứu kỹ thuật, viết trên chuyên mục của Defense News.

Điều gì giải thích cho sự thành công của nước Mỹ trong Chiến tranh Lạnh

“Biết rằng không thể vượt trội so với các đối thủ của mình, chúng ta đã đầu tư vào sự vượt trội về công nghệ và duy trì trật tự này trong thời gian tại nhiệm của 8 chính quyền Tổng thống”, - chuyên gia viết.

Theo ông, Tổng thống Ronald Reagan đã chiến thắng Chiến tranh Lạnh bằng cách "hoàn thành tất cả mọi chính sách tương tự như 7 đời Tổng thống tiền nhiệm".

Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev  - Sputnik Việt Nam
Gorbachev nêu sai lầm chiến lược lớn nhất của phương Tây
“Tổng thống Mikhail Gorbachev đã thua vì Liên Xô không thể bắt kịp chúng tôi”, - ông Griffin viết.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng cho đến nay, tình trạng này đã không còn được duy trì, vì lợi thế công nghệ của Mỹ trong lĩnh vực quân sự đang bị tranh chấp bởi Nga và Trung Quốc. Đặc biệt, bộ ba hạt nhân truyền thống trong việc phát triển công nghệ vũ trụ, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và vũ khí siêu thanh chưa thể đảm bảo mức độ an ninh chấp nhận được cho Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала