“Kỷ nguyên vàng” dầu đá phiến ở Mỹ đã đến hồi kết

© Fotolia / Calin TatuKhai thác dầu mỏ
Khai thác dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các bộ trưởng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho rằng “kỷ nguyên vàng” về khai thác dầu đá phiến ở Mỹ đã kết thúc, Hãng tin Bloomberg đưa tin dẫn nguồn trong tổ chức này.

Theo các thành viên OPEC, năm 2020 tốc độ tăng trưởng khai thác dầu đá phiến ở Mỹ sẽ chậm lại so với giai đoạn trước. Các thương nhân dầu mỏ, như Bloomberg đánh giá, cũng thống nhất với nhận định trên. Cụ thể, các chuyên gia phân tích của Vitol Group dự đoán rằng sản lượng khai thác dầu ở Mỹ trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 sẽ tăng 700 nghìn thùng mỗi ngày, trong khi mức tăng từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019 là 1,1 triệu thùng mỗi ngày.

OPEC - Sputnik Việt Nam
OPEC+ ghi nhận tác động từ quan hệ Mỹ-Trung với thị trường dầu mỏ

Tuy nhiên, chậm lại không có nghĩa là không tăng trưởng. Trong khi các công ty khai thác dầu đá phiến độc lập của Mỹ tuyên bố cắt giảm chi tiêu, thì các công ty lớn có lẽ lại đang tiếp tục đẩy mạnh khai thác, Bloomberg lưu ý.

Trong khi đó, vấn đề lớn nhất đối với các nước OPEC không phải là dầu đá phiến của Mỹ, mà là sự gia tăng nói chung của việc sản xuất “vàng đen” ở những nước như Brazil và Na Uy, tác giả bài báo cho biết.

Hiệp ước của OPEC và một số nước ngoài OPEC (OPEC+) về cắt giảm sản lượng khai thác dầu có hiệu lực từ đầu năm 2017. Thỏa thuận này đã nhiều lần được gia hạn, các điều kiện cũng thay đổi. Hiện tại, hiệp ước quy định giảm khai thác 1,2 triệu thùng mỗi ngày so với mức của tháng 10 năm 2018, trong đó Nga chịu trách nhiệm giảm 228 nghìn thùng, thảo thuận này có hiệu lực đến cuối tháng 3 năm 2020. Những phiên họp tiếp theo của đại diện các nước OPEC+, nơi vấn đề gia hạn thỏa thuận sẽ được đem ra thảo luận, dự kiến ​​diễn ra vào hai ngày 5 và 6 tháng 12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала