Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng

© Ảnh : TTXVN phátBộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại tướng Zolotov Victor, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga duyệt đội danh dự Công an nhân dân
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại tướng Zolotov Victor, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga duyệt đội danh dự Công an nhân dân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chiều 3-12, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga do Đại tướng Victor Zolotov, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga làm Trưởng Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Victor Zolotov dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga tiến hành hội đàm. Cùng dự hội đàm có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, báo CAND đưa tin.

Việt Nam – Nga thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2001 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ hai nước liên tục được tăng cường cả về bề rộng và chiều sâu, nhất là trong trao đổi các đoàn cấp cao, thể hiện qua các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga và Việt Nam.

Bộ trưởn Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp đoàn đại biểu Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ LB Nga - Việt Nam, do ngài Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga làm trưởng đoàn. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng với Nga
Trên cơ sở quan hệ chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường, quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực nhất là về ngoại giao, an ninh - quốc phòng, năng lượng, kinh tế, giáo dục, thương mại, đầu tư được đẩy mạnh, đặc biệt từ khi Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á – Âu. Việt Nam đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước, cùng chung sức xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hai Bên chuẩn bị kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao vào tháng 1-2020.

© Ảnh : TTXVN phátBộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại tướng Zolotov Victor Vasilyevich, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga
Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại tướng Zolotov Victor Vasilyevich, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao lực lượng của Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga, đây là lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến, chính quy, hoạt động hiệu quả, tiềm lực và có khả năng chiến đấu mạnh mẽ của Nga; đồng thời nhận thấy chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga có nhiều điểm tương đồng với Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm trong bảo đảm an ninh, trật tự quốc gia, đặt lợi ích quốc gia, xã hội và người dân lên hàng đầu.

Trong bối cảnh cách mạng khoa học – công nghệ phát triển vượt bậc, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Liên bang Nga; xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người. đòi hỏi tăng cường hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga.

Tòa nhà Học viện Quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng LB Nga thảo luận về hợp tác giáo dục quân sự với các đồng nghiệp Việt Nam
Victor Zolotov đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Liên bang Nga và Việt Nam những năm qua, nhất là trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; cùng với đó là mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam ngày càng củng cố, tăng cường, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là hợp tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Giám đốc Zolotov khẳng định, Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Giám đốc Zolotov chúc mối quan hệ giữa hai nước Liên bang Nga và Việt Nam, giữa Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, tội phạm có liên quan đến hai nước; học hỏi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hai bên cùng quan tâm; tổ chức khóa huấn luyện để nâng cao năng lực về kỹ chiến thuật đánh bắt đối tượng khủng bố, giải thoát con tin trên tòa nhà cao tầng, phương tiện giao thông, huấn luyện chó nghiệp vụ; tiến hành diễn tập phòng, chống khủng bố.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Giám đốc Zolotov Victor Vasilyevich đã ký Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga.

Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga

Sau đó, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại tướng Victor Zolotov, TTXVN cho biết. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Giám đốc và Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga sang thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, đem đến xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga nói riêng. 

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVN Chiều 3/12/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Zolotov Victor, Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam
Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng - Sputnik Việt Nam
Chiều 3/12/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Zolotov Victor, Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga đang thăm và làm việc tại Việt Nam
Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp từ cuộc hội đàm giữa Giám đốc Victor Zolotov với Bộ trưởng Công an Tô Lâm mở ra chương mới hợp tác hai cơ quan; sự phát triển tích cực và ngày càng tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.  

Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Zolotov Victor cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, nhân dân Việt Nam mến khách. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2018, của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tháng 5/2019 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Volodin vào cuối năm 2018 đã tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Đại tướng Valery Gerasimov Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga với Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga và Việt Nam được đẩy mạnh rõ rệt
Hiện hai nước đang tổ chức Năm chéo Việt - Nga trong năm 2019-2020 với nhiều hoat động giao lưu, kỷ niệm và quảng bá, xúc tiến có ý nghĩa nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga (1994 - 2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2020); góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc, đưa hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng cũng cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại chưa phát triển tương xứng quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh tốt đẹp giữa hai nước. Do đó hai bên cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực này. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tháo gỡ mọi khó khăn để các doanh nghiệp Liên bang Nga đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng mong muốn, Chính phủ, nhân dân Liên bang Nga trên tinh thần quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp hai nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Hai bên đẩy mạnh tiếp xúc trên tất cả các kênh Đảng, chính quyền, Quốc hội, địa phương với nhiều cơ chế đối thoại và hợp tác được thiết lập và duy trì. 

Thủ tướng mong Liên bang Nga ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông; ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Thủ tướng cũng mong Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống khủng bố, các loại tội phạm. Phía Nga chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực này. Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ sự hợp tác giữa Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam. 

Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam: Việt Nam quan tâm đến việc củng cố hợp tác quân sự với Nga
Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật; phối hợp chuyển giao công nghệ sản xuất, chế tạo phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ nhu cầu cho lực lượng cảnh sát hai nước bởi kinh nghiệm của Liên bang Nga trong lĩnh vực này là hết sức quý báu đối với Việt Nam.   

Nhân dịp này, qua Giám đốc Victor Zolotov, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chào, lời thăm hỏi tới Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev.

Nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Giám đốc Zolotov Victor Vasilyevich khẳng định, phía Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm với Việt Nam. Trước mắt, hai bên có thể triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kỹ thuật chuyên ngành, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-LB Nga lần thứ 5

Cùng ngày 3-12 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 5 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Alexander Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng LB Nga, trang QĐND Online thông báo.

Dự đối thoại còn có Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật quân sự
Tại Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Alexander Fomin cho rằng thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam- LB Nga tiếp tục được củng cố và phát triển sâu rộng trên nhiều mặt, trong đó hợp tác quốc phòng đóng vai trò quan trọng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện và quan hệ quốc phòng Việt Nam - LB Nga. Về phần mình, Thượng tướng Alexander Fomin khẳng định Việt Nam là nước bạn bè truyền thống lâu đời và là đối tác chiến lược toàn diện của LB Nga.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Alexander Fomin đánh giá kể từ Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-LB Nga lần thứ 4 vào cuối năm ngoái, quan hệ quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy hiệu quả trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - LB Nga về hợp tác quốc phòng, nổi bật là trong các lĩnh vực hợp tác như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; hợp tác Quân binh chủng; kỹ thuật quân sự; hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chính trị quân sự, quân y, hội thao quân sự quốc tế, khắc phục hậu quả chiến tranh. Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tham gia Năm chéo Việt-Nga 2019-2020 nhân dịp 25 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1950-2020). Thượng tướng Alexander Fomin cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ủng hộ và tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moscow, Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) cũng như các hoạt động đa phương khác do Bộ Quốc phòng LB Nga tổ chức, đồng thời đánh giá cao thành tích của các đội tuyển QĐND Việt Nam tại Army Games 2019 vừa qua.

ARMY-2019 - Sputnik Việt Nam
Thiết bị quân sự Nga gây ấn tượng với người Việt Nam tham gia trong ARMY-2019
Hai bên cũng thống nhất cho rằng Đối thoại Chiến lược Quốc phòng là cơ chế hợp tác quan trọng, hiệu quả; đồng thời trao đổi, thống nhất các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả trong thời gian tới sao cho phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga, trong đó có hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Hai bên nhất trí ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với nhau khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thượng tướng Alexander Fomin bày tỏ mong muốn với vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN, Việt Nam sẽ ủng hộ, tạo điều kiện để LB Nga tham gia ngày càng hiệu quả vào cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+). Thượng tướng Alexander Fomin khẳng định Bộ Quốc phòng LB Nga ủng hộ và sẽ tích cực tham gia các hoạt động quân sự - quốc phòng do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì trong năm 2020.

Tại Đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Alexander Fomin cũng đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên đề cao việc bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực, khẳng định quan điểm các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Thượng tướng Alexander Fomin đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân dịp sang tham dự Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - LB Nga lần thứ 5, Thượng tướng Alexander Fomin và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng LB Nga tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, LB Nga và Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định ở khu vực tại tỉnh Khánh Hòa và thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала