“Năm 2019 các phương tiện của Binh chủng không quân vũ trụ đã phát hiện được tất cả các vụ phóng tên lửa đạn đạo trong và ngoài nước (tên lửa không gian), các đơn vị chiến đấu của sân bay vũ trụ Plesetsk đã thực hiện 9 vụ phóng tên lửa không gian và tên lửa đạn đạo liên lục địa, theo dõi có tất cả 463 vụ phóng vệ tinh vũ trụ, trong đó có 25 vệ tinh của Nga và 438 vệ tinh nước ngoài, thực hiện hơn 350 nghìn phiên điều khiển các thiết bị hoạt động trên vũ trụ”, - trung tướng Yudin trả lời phỏng vấn báo “Krasnaya Zvezda” (Sao Đỏ).
Theo số liệu chính thức, năm 2019 tại sân bay Plesetsk thực hiện 6 vụ phóng tên lửa không gian và 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Trước đó các nguồn tin trong ngành tên lửa vũ trụ cho Sputnik biết rằng tới cuối năm tại sân bay Plesetsk còn có hai vụ phóng nữa: ngày 10 tháng 12 có kế hoạch phóng vệ tinh dẫn đường Glonass-M bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1b có tầng đẩy Fregat, ngày 26 tháng 12 phóng ba vệ tinh thông tin Gonets-M bằng tên lửa Rokot có tầng đẩy Briz-KM.