Nga được đề xuất lãnh đạo cuộc chiến chống vũ khí hạt nhân

© AP Photo / Czarek SokolowskiNgười tham gia một cuộc biểu tình chống hạt nhân ở Warsaw. Lưu trữ hình ảnh
Người tham gia một cuộc biểu tình chống hạt nhân ở Warsaw. Lưu trữ hình ảnh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các quốc gia châu Âu nên tham gia thảo luận hiệp ước về vấn đề hạt nhân, nhưng chính Hoa Kỳ và Nga "nên dẫn đầu phong trào này", ông Des Browne, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh và là thành viên ban giám sát Diễn đàn phòng chống thảm họa hạt nhân Luxembourg, nói với phóng viên của Lenta.ru.

Nga và Hoa Kỳ đã đưa loài người đến gần hơn với thảm họa hạt nhân

“Chúng tôi có hệ thống hạt nhân, nhưng số lượng của chúng rất nhỏ khi so sánh với Mỹ và Nga”, - ông Browne nói.

Ông nhắc lại rằng hai quốc gia chiếm 92% kho vũ khí toàn cầu.

Vụ nổ hạt nhân - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nêu nguyên nhân tiềm ẩn bùng nổ chiến tranh hạt nhân
"Mặc dù vậy, châu Âu nên tham gia vào các cuộc thảo luận như vậy", - ông nói.

Theo chuyên gia, việc phát triển bộ quy tắc chung, mà mọi người sẽ tuân thủ, là lựa chọn tốt nhất trong tình huống hiện tại. Đồng thời, ông Browne chỉ ra rằng Moskva và Washington nên hồi tưởng lại lịch sử và bắt đầu những cuộc đàm phán cụ thể.

“Tôi sẽ rất vui nếu tổng thống Mỹ [Donald Trump] và [Tổng thống Nga Vladimir] Putin ngồi xuống và nói chuyện. (...) Điều đó sẽ làm yên lòng tất cả mọi người”, - ông nói.

Chủ tịch Diễn đàn Luxembourg, ông Vyacheslav Kantor, cũng chỉ ra rằng Mỹ và Nga cần phải thỏa hiệp trước khi lôi kéo các nước khác vào cuộc thảo luận. Ông cũng lưu ý rằng nguy cơ của thảm họa hạt nhân hiện đang cao hơn bao giờ hết, hơn bất kỳ thời điểm nào trong Chiến tranh Lạnh.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, giáo sư tại Đại học Stanford, ông William Perry, tin rằng Nga và Hoa Kỳ đã đưa loài người đến gần hơn với mối đe dọa thảm họa hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала