Truyền thông Trung Quốc giải thích vì sao coi người Nga là “dân tộc hiếu chiến”

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhMoskva
Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Hiện nay ở Trung Quốc có nhiều người gọi người Nga là “dân tộc hiếu chiến”. Trang Sohu đăng bài viết nhằm lý giải bản chất của hiện tượng này.

Bài báo dẫn ý kiến cho rằng Nga là một nước chiếm được nhiều đất nhất trong toàn bộ lịch sử của mình. Trong thời Đế chế Nga và Liên Xô, diện tích lãnh thổ nước này lên tới 25 triệu km2.

Tác giả lưu ý đến điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Nga. Nhiệt độ tối thiểu ở Siberi vào mùa đông có thể xuống tới âm 70 độ. Mùa đông Nga được ví như “một con dao sắc” đã nhiều lần giúp nước này giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Bắc cực quốc tế lần thứ V - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: tình yêu lao động là tính cách vốn có của dân tộc Nga

Để dẫn chứng tác giả nhắc đến Chiến tranh phương Bắc chống lại Thụy Điển (1700-1721), Chiến tranh Vệ quốc năm 1812 chống lại Đế quốc Pháp do Napoleon dẫn đầu, và Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) chống lại nước Đức do Adolf Hitler lãnh đạo.

Trang tin nhấn mạnh rằng Nga biết cách tồn tại trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, và người Nga thực sự đáng được gọi là "dân tộc hiếu chiến" với nghĩa đầy đủ của từ này.

Theo tác giả, dưới triều đại nhà Thanh (1644-1912), người Trung Quốc đã khinh miệt gọi cư dân Nga là "bọn người lông lá", vì đất nước này chiếm không ít lãnh thổ của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày nay người dân địa phương phần lớn gọi người Nga là "dân tộc hiếu chiến".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала