Mỹ dự định đưa thêm 7 nghìn quân tới Trung Đông

© AP Photo / Jim MacmillanXe tăng Mỹ
Xe tăng Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc có thể cử thêm đến 7 nghìn binh sĩ tới Trung Đông để chống Iran, kênh truyền hình Fox News đưa tin dẫn nguồn trong Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trước đó báo Wall Street có tin Hoa Kỳ đang xem xét khả năng gửi 14 nghìn quân đến khu vực Trung Đông. Lầu Năm Góc đã bác bỏ tin này. Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Rood đã khẳng định rằng khả năng mở rộng lực lượng đồn trú tại đây đang được xem xét.

Căn cứ của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Mỹ “mài giũa” công nghệ chiến tranh hỗn hợp ở Trung Đông

Theo nguồn tin của kênh truyền hình, việc tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ ở khu vực sẽ được tiến hành thông qua đội máy bay chiến đấu và các phương tiện phòng thủ tên lửa, cụ thể ở đây nói đến các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot.

Ngoài ra kênh truyền hình đưa tin, tàu sân bay Harry S. Truman của Mỹ, sau mấy tháng dừng hoạt động do hỏng hóc, đã lên đường đưa 5 nghìn thủy thủ và khoảng 80 máy bay tới khu vực trên.

Kể từ tháng 5 tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ làm nhiệm vụ trực chiến tại khu vực vùng Vịnh Péc-xích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала