Nghị sĩ Rada nêu hai yếu tố có thể hủy hoại Ukraina

© Sputnik / Vitaliy BelousovQuảng trường Độc lập ở Kiev
Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc mở cửa thị trường đất đai và cuộc xung đột ở vùng đông nam Ukraina sẽ là nguyên nhân hủy hoại Ukraina, trang web của đảng “Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống” dẫn lời phát biểu của ông Vadim Rabinovich, đại biểu đảng này tại Rada Tối cao.
“Việc bán đất và cuộc chiến ở Donbass - đó là thứ sẽ hủy hoại Ukraina. Chúng ta cần phải ủng hộ Zelensky trong cố gắng phục hồi hòa bình tại miền đông đất nước và đồng thời không cho phép bán hết đất đai cho những kẻ tay sai của Soros”, - vị nghị sĩ lên tiếng. 

Theo ông, Ukraina đã bị lôi kéo một cách cố ý vào cuộc chiến tại Donbass, còn hiện nay lại đang bị dồn đến ranh giới cuối cùng - đó là bán đất đai.

Verkhovnaya Rada Ukraina - Sputnik Việt Nam
Nghị sĩ Rada gọi Ukraina là nước thuộc địa
“Nghĩ đến việc này ngay từ những ngày đầu tiên xảy ra những sự kiện chấn động là đội ngũ của Soros, đội ngũ hiện nay đang ở trong chính quyền, đội ngũ đã sắp đặt (chức vụ) thủ tướng và cả chục vị trí lãnh đạo chủ chốt”, - ông Rabinovich nói thêm.

Nghị viện Ukraina ngày 13 tháng 11 đã thông qua lần đọc đầu tiên dự luật quy định từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 dỡ bỏ lệnh cấm bán đất nông nghiệp. Theo dự luật này tất cả các cá nhân và pháp nhân Ukraina, cộng đồng lãnh thổ và các quốc gia đều có cơ hội mua đất ở nước này. Ngoài ra, người nước ngoài và người không quốc tịch có thể trở thành chủ sở hữu đất nông nghiệp nếu họ được thừa kế, song đồng thời sau một năm họ phải bán lại khu đất đó. Dự luật quy định cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 tạm thời cấm các công ty có chủ sở hữu nước ngoài mua đất ở Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала