Ở Tây Ban nha một phụ nữ "hồi sinh" sau khi tim ngừng đập 6,5 giờ

© Depositphotos.com / Sudok1Bệnh viện
Bệnh viện  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các thầy thuốc Tây Ban Nha đã cứu sống một phụ nữ 35 tuổi người Anh sau khi tim của người này ngừng đập 6 tiếng rưỡi do nhiệt độ quá lạnh, báo Vanguardia đưa tin.

Sự cố xảy ra với cô Audrey Mash cùng chồng trên dãy núi Pyreness xứ Catalan từ ngày 3 tháng 11, song chỉ đến hôm thứ Năm các bác sĩ bệnh viện Vall d'Hebron ở Barcelona mới cho biết về "trường hợp hy hữu" này.

Cặp vợ chồng đang leo núi thì đột ngột gặp thời tiết xấu. Người chồng kể rằng vợ anh bất tỉnh, không thấy mạch đập cũng như bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì thân nhiệt của cô Mash đã xuống rất thấp chỉ còn 18 độ C.

Ca phẫu thuật - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: 12 giờ liền 40 bác sĩ cùng người cha hồi sinh bé 13 tháng tuổi

Các bác sĩ đã phục hồi được hoạt động của tim, cứu sống nạn nhân bằng phương pháp trao đổi ô xy qua màng ngoài cơ thể (Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

Các thầy thuốc hết sức ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ không gặp phải biến chứng nào về chức năng hệ thần kinh, ngoại trừ ngón tay mất độ nhạy cảm, vì thế nên cô phải mua quần mới do gặp khó khăn khi cài cúc.

Theo ông Eduard Argudo, một nhân viên bệnh viện, trạng thái não bộ của cô là yếu tố chính giúp người phụ nữ Anh này hồi sinh trở lại. "Não bị lạnh đột ngột, nên nhu cầu oxy của nó cũng giảm mạnh ngay từ trước khi tim ngừng đập", ông nói.

Cần lưu ý rằng các trường hợp cứu sống nạn nhân tim ngừng đập kéo dài như vậy là hết sức hy hữu, ở Tây Ban Nha đây là lần đầu tiên xảy ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала