Việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2” đang diễn ra đúng tiến độ

© Ảnh : Twitter/ NordStream2Dòng chảy phương Bắc – 2
Dòng chảy phương Bắc – 2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2” đang diễn ra đúng tiến độ, thông tin này lấy từ bài viết của Bộ trưởng năng lượng LB Nga Alexandr Novak đăng trên tạp chí “Chính sách năng lượng”.
“Việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc-2” đang diễn ra theo tiến độ, ở đây mấu chốt là do Đan Mạch đã kịp thời cho phép xây dựng đoạn đường ống đi qua vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Điều đó một lần nữa khẳng định tính khả thi về kinh tế của dự án và sự quan tâm của các đối tác châu Âu đến việc cung cấp tài nguyên năng lượng đảm bảo”, bài báo dẫn lời của ông Novak.

Vào tháng 11, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Kozak nói rằng “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ hoạt động vào giữa năm 2020. Trước đó, thời hạn này chính thức đề ra là cuối năm 2019. Aleksey Miroshnichenko, lãnh đạo Ban quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại của tập đoàn Gazprom cho biết vào cuối tháng 11 rằng công ty Nord Stream 2 AG và Gazprom đang xem xét nhiều phương án khác nhau về thời hạn đưa đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2”  vào hoạt động, tiến độ của dự án phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Giấy phép của Đan Mạch cho xây dựng “Dòng chảy phương Bắc 2” có hiệu lực

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) vào cuối tháng 10 đã cấp giấy phép xây dựng đoạn cuối đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2” ở phía đông nam Bornholm trên Biển Baltic thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Tuy nhiên chỉ đến ngày 28 tháng 11 giấy phép đó mới có hiệu lực, và ngay sau đó nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2 AG đã chính thức được quyền xây dựng đoạn đường ống đi qua Đan Mạch. Hôm thứ Năm, người đứng đầu tập đoàn OMV là Rainer Seele cho biết nhà điều hành dự án Nord Stream 2 AG đã nối lại việc đặt đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2”.

Dự án “Dòng chảy phương Bắc-2” liên quan đến việc xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí đốt có tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức. Đơn vị triển khai dự án là công ty Nord Stream 2 AG có một cổ đông duy nhất là Gazprom. Các đối tác châu Âu bao gồm tập đoàn Anh-Hà Lan Royal Dutch Shell, OMV của Áo, Engie của Pháp, Uniper và Wintershall của Đức, cùng nhau tài trợ cho dự án 50% kinh phí, với số tiền lên tới 950 triệu euro mỗi đối tác. Một nửa kinh phí còn lại - 4,75 tỷ euro - do Gazprom đảm nhiệm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала