SEA Games 30: U22 Việt Nam vào chung kết sau trận thắng 4-0

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNTiền đạo Hà Đức Chinh (9) đặt tay lên ngực trái, nơi có hình lá quốc kỳ trên áo, sau khi ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 3 - 0 ở phút 45+2
Tiền đạo Hà Đức Chinh (9) đặt tay lên ngực trái, nơi có hình lá quốc kỳ trên áo, sau khi ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 3 - 0 ở phút 45+2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hành trình của đội tuyển Campuchia dừng lại tại bán kết trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Campuchia với tỉ số 4-0.

Đức Chinh tỏa sáng rực rỡ

Tối 7/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra trên sân Rizal Memorial (Philippines). Việt Nam bước vào trận đấu bán kết với tư cách là đội bóng dẫn đầu bảng B với 13 điểm sau 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đồng thời, Campuchia bước vào trận đấu với tư cách ngôi nhì bảng A với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Campuchia gây sốc khi vượt qua cả Malaysia lẫn chủ nhà Philippines để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019. Tuy nhiên, trên sân Rizal Memorial, hiện tượng này đã bị Việt Nam giải mã một cách dễ dàng. 

Từ hút 20 trận bán kết thứ 2, Đức Chinh đi bóng quyết tâm bên cánh phải trước khi tạt bóng chính xác vào trong cho Tiến Linh đánh đầu về góc xa, mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNTiến Linh (22) mở tỷ số cho U22 Việt Nam
SEA Games 30: U22 Việt Nam vào chung kết sau trận thắng 4-0 - Sputnik Việt Nam
Tiến Linh (22) mở tỷ số cho U22 Việt Nam

Sau bàn mở tỷ số, U22 Việt Nam tiếp tục chơi phòng ngự chắc chắn ở phần sân nhà, chờ cơ hội tung đòn phản công. Chiến thuật hợp lý của thầy Park giúp đội bóng áo đỏ có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 26. 

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNPha bứt tốc tuyệt vời của Hà Đức Chinh loại bỏ hậu vệ Campuchia và dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 2 - 0 ở phút 26
SEA Games 30: U22 Việt Nam vào chung kết sau trận thắng 4-0 - Sputnik Việt Nam
Pha bứt tốc tuyệt vời của Hà Đức Chinh loại bỏ hậu vệ Campuchia và dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 2 - 0 ở phút 26

Từ đường chuyền của Thành Chung, Đức Chinh thoát xuống, vượt qua sự truy cản của hậu vệ số 15 rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc gần hạ gục nốt thủ thành Keo Soksela.

Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U22 Việt Nam sau 2 bàn thắng dễ dàng. Phút bù giờ hiệp một, Đức Chinh hoàn tất cú đúp ở trận bán kết bằng pha lập công nâng tỷ số lên 3-0, sau quả tạt của Thái Quý.

Phút 68, U22 Việt Nam ghi được thêm một bàn thắng nữa do cầu thủ Campuchia phản lưới nhà. Sau đó, U22 Campuchia đã có cơ hội tốt để rút ngắn cách biệt về cuối trận với quả phạt đền, nhưng thủ môn Văn Toản xuất sắc cản phá, giữ vững thắng lợi cho Việt Nam. 

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNPha dứt điểm của tiền vệ Hoàng Đức (14)
SEA Games 30: U22 Việt Nam vào chung kết sau trận thắng 4-0 - Sputnik Việt Nam
Pha dứt điểm của tiền vệ Hoàng Đức (14)

Trước đó, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Myanmar với tỉ số 4-2 sau 120 phút, qua đó giành vé vào chung kết. U22 Việt Nam giành thắng lợi 4-0 và sẽ gặp lại Indonesia ở trận tranh huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30.

Theo lịch, trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 15h ngày 10/12 trong khi trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h cùng ngày.

Thành Chung bị đấm vào mặt bởi cầu thủ gốc Việt của Campuchia

Các cầu thủ U22 Campuchia dường như đã mất bình tĩnh sau khi để U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một trận bán kết.

Khi bước vào hiệp hai, trong một tình huống đá phạt góc, cầu thủ số 14, Sokpheng Keo đã có pha đánh vào mặt của Thành Chung khi hai bên đang có lời qua tiếng lại. Trọng tài chính tỏ ra nhẹ tay khi chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ này. Trung vệ của Việt Nam cũng phải nhận một chiếc thẻ vàng vì hành động “cà khịa” trước đó.

Đáng chú ý, Sokpheng Keo là cầu thủ gốc Việt. Anh có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Cầu thủ sinh năm 1992 này sống tại Việt Nam đến hết lớp 9 nên có thể nói thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала