MiG đang phát triển máy bay không người lái chiến đấu tốc độ cao

© Sputnik / Ramil SitdikowMiG-35 mới nhất của LB Nga
MiG-35 mới nhất của LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tập đoàn MiG đang phát triển loại máy bay không người lái (UAV) chiến đấu tốc độ cao có thể hoạt động đồng bộ với hệ thống chỉ huy thông tin duy nhất với tiêm kích chiến đấu MiG-35 và loạt máy bay khác, cơ quan truyền thông của doanh nghiệp này tiết lộ với báo chí cho biết.

MiG đang phát triển các mẫu máy bay không người lái (UAV) mới

Tập đoàn MiG kỷ niệm 80 năm thành lập hôm Chủ nhật, 8 tháng 12.

Máy bay chiến đấu MiG-35 bay trình diễn tại triển lãm MAKS-2017. - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao máy bay chiến đấu đa năng mới MiG-35 của Nga
"Tập đoàn MiG đang nghiên cứu chế tạo các tổ hợp hàng không dựa trên nền tảng máy bay không người lái (UAV) tốc độ cao. Các mẫu máy bay được phát triển sẽ có tiềm lực chiến đấu cao và được sử dụng đồng bộ với hệ thống chỉ huy thông tin duy nhất với tiêm kích MiG-35 cũng như các tổ hợp hàng không khác", - thông báo cho biết.

Thông cáo cũng khẳng định rằng sản phẩm tiêm kích chủ lực của Tập đoàn - tổ hợp hàng không đa chức năng MiG-35 tối tân - ngày nay được sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng Nga theo hợp đồng được ký kết tại Diễn đàn Kỹ thuật- Quân sự Army-2018.

"Một số tiêm kích đa năng MiG-35 đã được khách hàng khai thác. Ngoài ra, tập đoàn này đang hiện đại hóa tiêm kích đánh chặn MiG-31 có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và hiện đang được Lực lượng Không quân vũ trụ Nga vận hành. Đây là dòng tiêm kích “có một không hai” trên thế giới", - thông cáo báo chí của Tập đoàn khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала