Lui lại ngày phóng tên lửa lên vũ trụ cuối cùng trong năm 2019

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationPhóng tên lửa đẩy hạng nhẹ lớp "Rokot"
Phóng tên lửa đẩy hạng nhẹ lớp Rokot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Vụ phóng tên lửa đẩy Rokot mang ba vệ tinh thông tin Gonets-M từ sân bay vũ trụ Plesetsk dự kiến ngày 26 được lui lại đến ngày 27 tháng 12, đây là vụ phóng thiết bị lên vũ trụ cuối cùng của Nga trong năm 2019, nguồn tin của Sputnik trong ngành tên lửa vũ trụ cho biết.

Năm 2019 Nga đã thực hiện 21 vụ phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur, Plesetsk, sân bay Đông và Kourou. Cho đến cuối năm 2019 theo kế hoạch còn có bốn vụ phóng nữa, trong đó có vụ phóng vệ tinh Glonass-M ngày 10/12 từ sân bay Plesetsk, vụ phóng thiết bị CSG-1 và một vệ tinh khác ngày 17/12 từ Baikonur, và vụ phóng vệ tinh Electro-L ngày 24/12 từ Baikonur.

“Vụ phóng các vệ tinh Gonets-M bằng tên lửa Rokot được lui lại từ 26 sang 27/12. Thời điểm phóng là 6h12’ giờ Hà Nội”, - nguồn tin nói với Sputnik mà không nêu nguyên nhân hoãn.
Quân đội Nga phóng thành công tên lửa đối không mới - Sputnik Việt Nam
Lực lượng hàng không vũ trụ Nga thử nghiệm thành công hệ thống chống tên lửa mới

Roscosmos không đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó có thông tin đây sẽ là vụ phóng cuối cùng của loại tên lửa Rokot có hệ thống điều khiển của Ukraina. Cùng với ba vệ tinh Gonetst-M tên lửa sẽ đưa lên vũ trụ quả cầu thủy tinh Blitz-M dùng để đo chính xác trường hấp dẫn của Trái đất.

Hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp toàn cầu “Gonets-D1M” có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc và truyền dữ liệu ở vùng sâu vùng xa bao gồm cả vùng Cực Bắc, cũng như để giám sát môi trường, giao thông và công nghiệp. Hiện tại có 12 vệ tinh Gonets-M đang bay trong quỹ đạo, trong đó có chín vệ tinh có chương trình nghiên cứu riêng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала