U22 Việt Nam- U22 Indonesia: Ai sẽ giành HCV SEA Games 30?

© Ảnh : Hoàng Linh – TTXVNTiến Linh (22) mở tỷ số cho U22 Việt Nam
Tiến Linh (22) mở tỷ số cho U22 Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liệu bóng đá Việt Nam sẽ có 2 HCV SEA Games 30? Trả lời họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam- U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo chia sẻ, ông ước mơ trở về Việt Nam cùng đội tuyển nữ Việt Nam và 2 tấm HCV.

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri tự tin sẽ đánh bại Rồng vàng.

Bóng đá nam SEA Games 30: U22 Indonesia muốn đánh bại U22 Việt Nam

Ngày 9.12, trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam- U22 Indonesia, hai vị HLV Park Hang-seo và Indra Sjafri đã có buổi họp báo, trao đổi với truyền thông những thông tin quan trọng.

Tại buổi họp báo này, HLV trưởng Indonesia được cho là “chơi chiêu tâm lý” trước Thầy Park.

HLV Indra Sjafri mở đầu cuộc họp báo.

“Chúng tôi không thể nói trước được điều gì về trận đấu ngày mai với U22 Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu chất lượng, qua đó giúp bóng đá Indonesia ngày càng mạnh hơn”.
© Ảnh : Hoàng Linh/TTXVN HLV Park Hang seo của U22 Việt Nam (phải) và HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia (trái) tại buổi họp báo
U22 Việt Nam- U22 Indonesia: Ai sẽ giành HCV SEA Games 30? - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang seo của U22 Việt Nam (phải) và HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia (trái) tại buổi họp báo

Thầy trò ông Sjafri tự tin sẽ giành chiến thắng trước U22 Việt Nam, dù các cầu thủ Indonesia đã thua trong trận đấu tại vòng bảng.

“Ngày mai là một ngày rất quan trọng. Hàng triệu người dân Indonesia đều mong chờ tấm huy chương vàng SEA Games 30. Chúng tôi đã thua Việt Nam khi gặp nhau ở vòng bảng. Khi đó, tôi có nói hẹn gặp Việt Nam tại chung kết, và điều đó đã thành hiện thực. Chúng tôi muốn đánh bại U22 Việt Nam khi tái đấu trong trận chung kết”, HLV Indra Sjafri nói.

HLV trưởng của đội Indonesia cảm thấy “rất thú vị” khi được gặp lại nhà cầm quân người Hàn Quốc Park Hang-seo, đồng thời khẳng định, U22 Việt Nam có một HLV rất lão luyện.

Tiền đạo Hà Đức Chinh (9) đặt tay lên ngực trái, nơi có hình lá quốc kỳ trên áo, sau khi ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 3 - 0 ở phút 45+2 - Sputnik Việt Nam
SEA Games 30: U22 Việt Nam vào chung kết sau trận thắng 4-0
Tuy nhiên, ông Indra Sjafri được cho là chơi đòn tâm lý trước thầy Park và toàn thể Ban huấn luyện tuyển Việt Nam khi nhấn mạnh vào hai tấm thẻ vàng mà HLV Park và Trợ lý Lee đã phải nhận trong những trận đấu vừa qua.

“Điều thú vị là U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang có số bàn thắng, bàn thua như nhau. Và điều khác biệt là ban huấn luyện của U22 Việt Nam nhận 2 thẻ vàng còn chúng tôi thì không”, HLV Indonesia nhấn mạnh.

Nếu như HLV Park cho cả đội tập kín, không cho báo chí ghi hình, tác nghiệp ở buổi tập chiều này, thì HLV Indonesia lại dõng dạc tuyên bố cho truyền thông tác nghiệp thoải mái, không sợ bất cứ điều gì.

Chia sẻ về đội hình, năng lực thi đấu của Indonesia, ông Indra Sjafri cho hay:

“Tôi đồng ý với nhận định U22 Indonesia là đội bóng đồng đều. Chúng tôi có dàn cầu thủ tốt ở cả đội chính lẫn đội hình dự bị. Nếu như có thể giành HCV, chúng tôi xin dành tặng cho người dân Indonesia, bởi họ đã chờ đợi tấm HCV này từ rất lâu”.

Giải thích vì sao toàn đội phải dậy từ sáng sớm và tập chiến thuật vào buổi sáng, HLV trưởng tuyển Indonesia cho biết, họ muốn có nhiều thời gian để tập và nghỉ ngơi chuẩn bị hồi phục.

“Có rất nhiều phương án để giành chiến thắng U22 Việt Nam. Lợi thế của U22 Indonesia là thấu hiểu huấn luyện viên vì các cầu thủ và ban huấn luyện đều là người Indonesia còn U22 Việt Nam có ban huấn luyện là người Hàn Quốc. Chúng tôi yêu cầu toàn đội, nỗ lực hơn 100% khả năng và quyết tâm giành chiến thắng ở trận chung kết. Lịch thi đấu rất khắc nghiệt, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu để mang tấm HCV và vinh quang về cho Tổ quốc”, ông Indra Sjafri nhấn mạnh.

Màn ăn mừng hụt của đội tuyển Việt Nam ở phút 31 khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng (4) bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới từ pha đá phạt góc của Quang Hải, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài Ahmed Al-Kaf bắt lỗi Đoàn Văn Hậu (5) phạm lỗi với thủ môn Kawin trong vòng 5,50m.  - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc nên học hỏi Việt Nam: Sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của nền bóng đá
Tuy nhiên, vị chiến lược gia Indonesia từ chối chia sẻ thông tin về chiến thuật thi đấu của Indonesia.

“Hiện tại, Osvaldo Ardiles Haay đã bình phục chấn thương. Chúng tôi là đội bóng có sự cân bằng nhất giữa đội hình chính và đội hình dự bị. Chúng tôi đã 28 năm chưa giành HCV SEA Games nên trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị. Nếu như có thể giành HCV, chúng tôi xin dành tặng cho người dân Indonesia, bởi họ đã chờ đợi tấm HCV này từ rất lâu”, nhà cầm quân người Indonesia chia sẻ.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 10.12 trên sân Rizal Memorial ở Philippines.

HLV Park Hang-seo: U22 Việt Nam sẽ mang HCV về cho đất nước

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết SEA Games 30 ở môn bóng đá nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định bản thân ông rất yêu Việt Nam và các cầu thủ U22 cũng khát khao được mang vinh quang về cho đất nước, cho người hâm mộ.

“Trước khi đến dự buổi họp báo này, chúng tôi đã mổ băng trận đấu của U22 Indonesia để phục vụ cho trận chung kết. Chỉ còn một bước nữa thôi là U22 Việt Nam sẽ giành HCV. Việt Nam đã trải qua thời gian dài không vô địch SEA Games môn bóng đá nam. Đây là thời điểm tất cả các cầu thủ, người hâm mộ và nhân dân Việt Nam đều rất chờ đợi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành tấm HCV, mong rằng người hâm mộ và người dân Việt Nam sẽ luôn ở bên các cầu thủ”, HLV Park Hang-seo phát biểu cho hay.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư và nhắn nhủ các cầu thủ thi đấy tốt. Tất cả cả người dân đều ở bên họ.

“Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để đem lại niềm vui cho người dân Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam rất nhiều. Với vai trò là HLV trưởng, tôi có trách nhiệm phải giành tấm HCV cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, HLV Park Hang Seo khẳng định.

Bình luận về nhận xét của HLV trưởng tuyển Indonesia khi cho rằng, các cầu thủ U22 Việt Nam bất đồng ngôn ngữ với ban huấn luyện vì toàn người Hàn Quốc. HLV Park chia sẻ thẳng thắn:

“Quốc tịch không quan trọng, không quan tâm đến từ quốc gia nào. Về trận chung kết, tôi từng là HLV trưởng của Hàn Quốc và các câu lạc bộ, nhưng hiện giờ tôi là HLV trưởng của ĐT Việt Nam, tôi hiểu khao khát và sự cổ vũ của nhân dân Việt Nam cho mình và toàn đội. Tôi yêu Việt Nam và sẽ mang vinh quang về cho đất nước”, thầy Park bổ sung thêm.

Tiền đạo Tiến Linh bị hậu vệ Thai Lan phạm lỗi, Việt Nam được hưởng quả đá 11m - Sputnik Việt Nam
Báo chí châu Á về U22 Việt Nam: "gã khổng lồ Đông Nam Á"
Tối ngày 8.12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy quả cảm với 120 phút thi đấu trước tuyển nữ Thái Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành chiến thắng và đem về tấm HCV cho Việt Nam.

Thầy Park chia sẻ:

“Ngày hôm qua một số trợ lý và tôi đã đến xem trực tiếp trận chung kết bóng đá nữ. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào và chúng tôi cũng đã gửi lời chúc mừng đến ban huấn luyện cũng như các cầu thủ, họ đã chiến đấu với tinh thần Việt Nam. Tôi có một giấc mơ đó là trở về Việt Nam cùng đội tuyển bóng đá nữ và mang về 2 tấm HCV”.

Đánh giá về lối chơi của tuyển Indonesia, HLV Park Hang-seo cho biết, trận đấu với Indonesia rất khó khăn nên yêu cầu các cầu thủ chơi rát theo luật cho phép.

“Bóng đá là một trò chơi khắc nghiệt, ở đó tất cả đều phải chơi quyết liệt, vì vậy chúng ta phải thông cảm cho lối chơi rắn của Indonesia. Tôi không thể tiết lộ được hết sự chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. U22 Indonesia tấn công biên rất nhanh, 70% những bàn thắng họ ghi được đến từ hai biên. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ và đó là những gì chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Indonesia”, HLV Park khẳng định.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên - Sputnik Việt Nam
Việt Nam bị chủ nhà Philippines ‘cướp trắng’ HCV SEA Games?
Đặc biệt, với vai trò nhà cầm quân, HLV trưởng tuyển U22 Việt Nam nhấn mạnh, sẽ là không đúng nếu cứ mãi nhắc về sai lầm của Bùi Tiến Dũng hay Văn Toản ở SEA Games 30. Thầy Park khẳng định, tất cả các cầu thủ của Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu lịch sử ngày mai.

“Thật không đúng khi lại nói về sai lầm của thủ môn, đừng hỏi tôi về điều đó. Các bạn thấy phong độ của họ thế nào, thì cứ viết lên báo. Họ đang hồi phục tốt. Tôi sẽ làm tất cả để họ có 100% điều kiện chuẩn bị cho chung kết”, ông Park Hang-seo nói.

Nói về việc cầu thủ nào sẽ mang băng đội trưởng của Việt Nam, sau khi Quang Hải chấn thương, nhà cầm quân người Hàn Quốc có cách lý giải rất riêng và đầy thuyết phục.

“Về đội trưởng của U22 Việt Nam, đúng ra tôi nên trao cho Trọng Hoàng hoặc Hùng Dũng. Tuy nhiên tôi đã chọn Quang Hải. Bây giờ Quang Hải chấn thương nên tôi trao lại cho Hùng Dũng, cậu ấy có khả năng lãnh đạo tốt. Việc ai làm đội trưởng không quan trọng khi tất cả các cầu thủ có tâm lý chiến đấu tốt nhất và hướng đến mục tiêu chiến thắng”, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định.

U22 Việt Nam-U22 Indonesia: Dự đoán ai sẽ giành HCV SEA Games 30?

Dù U22 Việt Nam hiện là đội bóng bất bại tại vòng bảng SEA Games 30 lần này, nhưng trước mắt, để giành được tấm HCV lịch sử cho bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo cần vượt qua U22 Indonesia.

Chia sẻ trước trận đấu này, nhiều chuyên gia bóng đá Thái Lan và Singapore đều tỏ ra rất lạc quan về chiến thắng của U22 Việt Nam.

Kiếm thủ Vũ Thành An giành huy chương vàng nội dung thi đấu môn đấu kiếm - Sputnik Việt Nam
Đoàn Thể thao Việt Nam liên tiếp giành HCV, vững vàng vị trí nhì bảng tổng sắp huy chương
Cây bút thể thao Gof Natthakorn, người từng viết cho Siam Sport, tờ báo nổi tiếng của Thái Lan đánh giá cao U22 Việt Nam hơn U22 Indonesia. Anh đặt thầy trò HLV Park ở cửa trên trong cuộc đối đầu với các cầu thủ xứ vạn đảo. Gof Natthakorn cho rằng tinh thần tập thể, chất lượng cầu thủ và khát khao mãnh liệt của U22 Việt Nam sẽ giúp họ ca khúc khải hoàn.

“U22 Việt Nam mạnh hơn U22 Indonesia. Tuy nhiên, trận đấu này hứa hẹn rất căng thẳng. Indonesia đã nhận ra bài học từ thất bại trước Việt Nam tại vòng bảng. Họ chắc chắn không muốn nhận trận thua thứ hai. Dù vậy, tôi vẫn nghiêng về nhận định phần thắng thuộc về U22 Việt Nam”, nhà bình luận thể thao Natthakorn chia sẻ với Zing.

Gof Natthakorn dự đoán rằng, có thể U22 Indonesia có thể cầm hòa được Việt Nam trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng nhiều khả năng, trận chung kết sẽ được giải quyết trên chấm phạt đền.

Với việc nhập cuộc thận trọng, theo nhà báo Natthakorn phân tích, cuộc đối đầu giữa hai đội có thể ít bàn thắng.

“Không đội nào muốn thua ở trận đấu này. U22 Việt Nam và U22 Indonesia lại quá hiểu nhau. Tôi nghĩ thế trận sẽ rất giằng co, và có lẽ chỉ tới loạt sút luân lưu thì người hâm mộ mới thấy được đội chiến thắng”, cây bút Thái Lan nói.

Nhà báo thể thao của tờ Straits Times (Singapore), David Lee thì lại cho rằng vì U22 Indonesia và U22 Việt Nam đã quá hiểu nhau nên trận đấu sẽ diễn ra theo chiều hướng mở. Cả hai đội sẽ chơi lăn xả và mưa bàn thắng sẽ xuất hiện trên sân Rizal Memorial ở Philippines.

“Đội nào kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn và có hàng thủ vững chắc sẽ giành chiến thắng. Tôi tin tỷ số là 3-2 cho U22 Việt Nam”, nhà báo David Lee nhận định.

Cựu HLV Leonardo Vitorino của tuyển Campuchia trước đó cũng nhận định U22 Việt Nam có cơ hội rất lớn sẽ giành huy chương vàng của SEA Games 30.

“U22 Việt Nam là đội thể hiện tinh thần đồng đội và có màn trình diễn tốt hơn phần còn lại. Tôi ấn tượng với hàng thủ U22 Việt Nam, đội bóng có những cầu thủ thật sự rất mạnh mẽ”, ông Vitorino nhận định.

Phút 85, Văn Hậu có pha bật cao đánh đầu chiến thuật cho Đức Chinh băng cắt đánh đầu ghi bàn - Sputnik Việt Nam
Báo chí châu Á đánh giá cao chiến thắng đội tuyển U22 Việt Nam
Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, đối thủ U22 Indonesia của U22 Việt Nam trong trận chung kết có hàng công mạnh, vì vậy thầy trò Park Hang-seo phải hết sức cẩn trọng.

Nhận định về cửa thắng cho từng đội, HLB Vitorino vẫn giữ quan điểm U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thêm một chiến thắng nếu tiếp tục thi đấu xuất sắc.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung ở lại cổ vũ U22 Việt Nam

Một tin vui khác rất đáng chú ý, theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không trở về nước chiều này, 9.12, mà phía Tổng Cục Thể dục- Thể thao và Đoàn thể thao Việt Nam đã quyết định cho phép thầy trò HLV Mai Đức Chung ở lại Philippines thêm hai ngày để cổ vũ cho tuyển nam Việt Nam.

“Ở những kỳ đại hội trước, cứ xong trận đấu cuối cùng là các nữ tuyển thủ sẽ lên máy bay trở về ngay, chứ không có kế hoạch ở lại. Điều này là thiệt thòi đối với các nữ tuyển thủ sau khi họ đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo nhưng lại chưa có thời gian nghỉ ngơi. Toàn đội ở lại để nghỉ ngơi cũng như cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30, rồi cả hai đội sẽ về chung một chuyến bay”, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.
© Ảnh : TTXVNСác cầu thủ tuyển nữ Việt Nam nhận Huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 30
U22 Việt Nam- U22 Indonesia: Ai sẽ giành HCV SEA Games 30? - Sputnik Việt Nam
Сác cầu thủ tuyển nữ Việt Nam nhận Huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 30

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước trên cùng chuyến bay với U22 Việt Nam vào 17h00 ngày 11.12.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала