LHQ tìm hiểu xem sống ở đâu trên hành tinh này là tốt nhất

© Ảnh : Davide GorlaNa Uy
Na Uy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã tìm ra trong số 189 quốc gia được đưa vào bảng xếp hạng thế giới xem ở đâu có chất lượng cuộc sống cao nhất và ngược lại, thấp nhất, như tin đưa của tờ Bild (Đức).

Dựa trên các chỉ số như an toàn, giáo dục, y tế và thu nhập, có thể thấy rằng các nước Na Uy, Thụy Sĩ và Ireland có cuộc sống tốt nhất.

Tiêu chí nào quyết định chất lượng cuộc sống trong nước?

Tự do, an ninh, giáo dục và y tế phải ở mức cao, cũng như điều kiện kinh tế, tờ Bild của Đức lưu ý.

Xét những khía cạnh này thì mức sống cao nhất là của người dân Na Uy - đây là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Vị trí thứ hai, theo bảng xếp hạng được công bố về "sự phát triển của con người", thuộc về Thụy Sĩ, đứng thứ ba là Ireland.

Moskva - Sputnik Việt Nam
Moskva lọt Top-10 thành phố hàng đầu trên thế giới có điều kiện sống tốt nhất

Vị trí thứ tư thuộc về hai nước Đức và Hồng Kông, tờ báo Đức nhấn mạnh. Theo tác giả của bài báo, những kết luận như vậy được đưa ra từ trước khi Hồng Kông bị bất ổn về chính trị.

Xu hướng tăng chất lượng cuộc sống

Báo cáo của Liên Hợp Quốc lưu ý tới xu hướng liên tục gia tăng chất lượng cuộc sống trên toàn cầu. Đến nay, 62 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào nhóm các nước có mức độ phát triển về con người rất cao.

Úc và Iceland cùng đứng ở vị trí thứ sáu, tiếp theo là Thụy Điển, Singapore và Hà Lan.

Mặt khác, có quá nhiều người ở quá nhiều các quốc gia khác nhau đang phải sống trong tình trạng bất bình đẳng và mất cơ hội. Ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới ra đường biểu tình chống lại sự bất công và bất bình đẳng xã hội.

Crưm - Sputnik Việt Nam
Thủ lĩnh những người dân tộc chủ nghĩa của Ukraina thừa nhận chất lượng cuộc sống ở Crưm

Những nước nào xếp hạng thấp hơn?

Các quốc gia đang bị hoành hành bởi xung đột vũ trang chiếm vị trí thấp hơn trong bảng xếp hạng. Cụ thể, Libya đứng ở vị trí thứ 110, Syria - vị trí thứ 154 và Yemen - vị trí thứ 177. Khép lại danh sách này là những nước nghèo nhất trong số những nước cực nghèo, không thể ghi điểm về sự ổn định, thu nhập hoặc chăm sóc sức khỏe. Năm quốc gia đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng là Burundi, Nam Sudan, Chad, Cộng hòa Trung Phi và cuối cùng là Nigeria.

Báo cáo về tình trạng phát triển tiềm năng con người của Liên Hợp Quốc

Tổng cộng, bảng xếp hạng đã đánh giá chỉ số phát triển tiềm năng con người của 189 quốc gia và vùng lãnh thổ, bài báo cho biết. Theo Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc, bảng xếp hạng này có tính đến sự kết hợp của các yếu tố thể hiện phúc lợi của người dân trong nước. Bản danh sách các quốc gia này được đưa vào báo cáo thường niên của Liên Hợp Quốc về tình trạng phát triển của con người, tờ Bild lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала