Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ nói rằng Châu Âu cần đối thoại với Nga

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc gặp gỡ theo “định dạng Normandy” (09.12.2019).
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc gặp gỡ theo  “định dạng Normandy” (09.12.2019).  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Châu Âu cần tiến hành đối thoại với Nga để đảm bảo an ninh, Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ Philippe Etienne hôm thứ Ba tuyên bố.
“Trên quan điểm ổn định và an ninh của châu Âu trong tương lai, chúng ta cần nói chuyện với Nga. Và đây cũng là việc chúng ta đang làm ngay lúc này, bời vì hiện tại đang diễn ra cuộc gặp theo “thể thức Normandy”… Chúng ta biết rằng điều đó không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ làm được điều đó”, ông nói trong bài phát biểu tại buổi hội thảo của Hội đồng Đại Tây Dương.
Trump, Erdogan và Putin - Sputnik Việt Nam
Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ví Nga giống như thiên tai đối với Mỹ và châu Âu

Theo ông, châu Âu cần sự minh bạch trong các vấn đề an ninh và sự bảo đảm về phương diện này sau các sự kiện diễn ra ở Ukraina.

“Song điều đó không cản trở chúng ta tiến hành đối thoại”, - nhà ngoại giao nói thêm.

Cụ thể, ông nói rõ, cần làm việc với Nga về các vấn đề Trung Đông, Iran, không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала