Hội nghị thượng đỉnh "Bộ tứ Normandy" kết thúc

© Sputnik / Grigory Sisoev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc gặp gỡ theo “định dạng Normandy” (09.12.2019).
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc gặp gỡ theo  “định dạng Normandy” (09.12.2019).  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) – Các nhà lãnh đạo “Bộ tứ Normandy” đã kết thúc cuộc hội đàm kéo dài hai tiếng sau bữa ăn tối, phóng viên Sputnik đưa tin.

Tính chung thời gian hội đàm diễn ra gần 5 tiếng rưỡi đồng hồ, bao gồm cả 1,5 tiếng tạm nghỉ để tổng thống Nga và Ukraina gặp mặt.

Tổng thống Nga và Pháp Vladimir Putin và Emmanuel Macron trước cuộc gặp của các nhà lãnh đạo «bộ tứ Normandy» - Sputnik Việt Nam
Bắt đầu cuộc gặp của «Bộ tứ Normandy» ở Paris

Hiện tại người đứng đầu các nước Nga, Ukraina, Đức và Pháp đang tiến hành họp báo.

Cuộc gặp đầu tiên của bốn vị nguyên thủ diễn ra ngày 6 tháng 6 năm 2014 tại Benouville vùng Normandy, nên về sau thể thức này được gọi là “thể thức Normandy”.

Cuộc gặp quan trọng nhất của “nhóm bộ tứ” là cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra tại Minsk vào tháng 2 năm 2015, nơi ký kết Thỏa thuận Minsk.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала