Kết quả “cuộc gặp thượng đỉnh Normandy” phù hợp với lợi ích của Nga

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhCác nhà lãnh đạo nhóm "bộ tứ Normandy"
Các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ Normandy  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Những thỏa thuận cuối cùng của cuộc gặp theo “thể thức Normandy” phù hợp với những lợi ích của Nga, nhà chính trị học, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tình hình chính trị của Nga Alexey Chesnakov nhận định.
“Tổng thống Putin một lần nữa chứng tỏ rằng ông là một nhà đàm phán tài ba. Những thỏa thuận cuối cùng phù hợp với lợi ích của Nga trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk đến từng câu từng chữ”, - ông Chesnakov nói với Sputnik.
Trong khi đó "phía Ukraina không thể đạt được bất kỳ kết quả nào trong những “mong muốn” mà họ tuyên bố trước đó”, chuyên gia lưu ý.
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin kêu gọi Kiev lưu ý tới thỏa thuận Minsk liên quan đến cuộc xung đột ở Donbass

Nói chung không có bất ngờ nào trong kết quả đàm phán, nhưng cũng “không có đột phá”, ông Chesnakov nêu ý kiến.

Theo nhà nghiên cứu chính trị, từ giờ chúng ta cần theo dõi để Kiev thực hiện mọi nghĩa vụ của mình.

“Chúng ta sẽ theo dõi quá trình. Phía Ukraina là một mắt xích yếu”, chuyên gia nhận xét.

Các nhà lãnh đạo nhóm "Bộ tứ Normandy" đã kết thúc hội đàm ở Paris. Tổng cộng cuộc hội đàm kéo dài khoảng 5,5 tiếng, bao gồm cả thời gian nghỉ 1,5 tiếng để tổng thống Nga và Ukraina họp riêng Sau đó nguyên thủ các nước Nga, Ukraina, Đức và Pháp đã tổ chức họp báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала