Ông Erdogan tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ S-400 vì hệ thống Patriot của Mỹ

© AP Photo / Burhan OzbiliciRecep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Ankara sẽ không từ bỏ các hệ thống phòng không S-400 của Nga để mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.
"Chúng tôi không thể từ chối S-400 để mua Patriot. Trang này đã khép lại. Nhưng nếu Hoa Kỳ cung cấp cho chúng tôi điều kiện phù hợp, chúng tôi sẽ mua hệ thống của họ. Vì chúng tôi muốn đa dạng hóa các hệ thống phòng không của mình", - ông phát biểu trên kênh truyền hình TRT.
S-400 Triumf - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump tuyên bố về "những vấn đề lớn" của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mua S-400

Theo ông, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở London, tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự ngạc nhiên khi Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO mà lại đi mua S-400 của Nga.

"Tôi trả lời: chẳng lẽ tôi lại cần hỏi ông xem tôi phải mua của ai hay sao?" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Moskva và Ankara đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 “Triumph” vào năm 2017. Hoa Kỳ đã nhiều lần phản đối thỏa thuận này và đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ bằng các biện pháp trừng phạt và loại trừ khỏi chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35.

Đáp lại, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng không thể từ bỏ S-400.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала