Ông Obama cam kết vun đắp cho quan hệ Việt-Mỹ

© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đón cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đón cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói chuyến thăm Việt Nam lần này của cựu Tổng thống Barack Obama và Phu nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Việt Nam- Mỹ. Ông Obama sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam nhiều hơn.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ngày 10.12, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã có thông báo chính thức về chuyến thăm, gặp gỡ Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân dịp vị Tổng thống đời thứ 44 của Hoa Kỳ cùng Phu nhân sang Việt Nam ngày 8.12 trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu Á.

Theo đó, chiều 9.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp xã giao ông Barack Obama, cựu Tổng thống Hoa Kỳ và Phu nhân Michelle Obama có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8-11.12.2019 trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu Á.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui, hoan nghênh chuyến thăm trở lại Việt Nam của cựu Tổng thống Barack Obama, đồng thời khẳng định, chuyến công du tại Việt Nam lần này của Ngài cựu Tổng thống và Phu nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ và sự phát triển của Việt Nam nói riêng.

© Ảnh : Xuân Khu-TTXVNBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ông Obama cam kết vun đắp cho quan hệ Việt-Mỹ - Sputnik Việt Nam
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, kể từ khi bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hai bên đã, đang và tiếp tục phát triển mở rộng mối quan hệ hữu nghị đi vào chiều sâu được thể hiện qua việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao thường xuyên hơn của lãnh đạo hai nước. Đặc biệt, phải kể đến chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ năm 2015 (từ ngày 6-10.7.2015). Sau đó là chuyến thăm Việt Nam chính thức đầy ý nghĩa của Tổng thống Barack Obama trên cương vị nguyên thủ quốc gia hồi năm 2016.

Phát biểu tại cuộc gặp chiều 9.12, Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao những đóng góp của cá nhân ông Barack Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ trước đó đối với sự phát triển của quan hệ song phương, đặc biệt trong giai đoạn hai bên thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013.

Bà Michelle Obama cùng với ngôi sao Julia Roberts ở Cần Giuộc Long An  - Sputnik Việt Nam
Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Việt Nam?
Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn cựu Tổng thống Obama sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai bên chuẩn bị hướng đến kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2020 tới đây.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng vui mừng thông báo với ông Obama về quá trình đổi mới, hội nhập mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm duy trì vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của cá nhân ông Barack Obama đối với sự hình thành Đại học Fulbright Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin rằng trong năm thứ hai hoạt động, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố đánh giá cao nỗ lực của cựu Tổng thống Barack Obama và Phu nhân trong việc thúc đẩy giáo dục, nhất là giáo dục cho trẻ em gái, đồng thời bày tỏ hy vọng Quỹ Obama sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển tại các địa phương của Việt Nam.

Ông Obama tiếp tục vun đắp tăng cường quan hệ Việt-Mỹ

Tại buổi gặp gỡ với Bí thư Thành ủy TP.HCM, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu bày tỏ lòng cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, chính quyền TP.HCM đã có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, giúp thu xếp cho chuyến công tác tại Việt Nam của ông và Phu nhân Michelle Obama. Vị Tổng thống đời thứ 44 của Hoa Kỳ tỏ ra hết sức vui mừng khi nhận thấy quan hệ Việt- Mỹ tiếp tục được duy trì và có những chuyển biến tốt đẹp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ trong Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và ‘cuộc cờ’ lợi ích dân tộc trong thế giới đang thay đổi
Cựu Tổng thống Mỹ rất vui khi biết Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn duy trì thảo luận khung hợp tác phát triển trao đổi thương mại trong suốt thời gian qua và tương lai tới đây. Ông cũng đánh giá cao chính sách phát triển và những thành tựu mà thành phố đạt được, bày tỏ tin tưởng rằng với các ưu tiên về giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao thông, thích nghi với biến đổi khí hậu,… sẽ giúp ích hơn nữa cho sự phát triển bền vững của thành phố, đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam.

Ông Obama khẳng định sẵn sàng làm cầu nối cho các doanh nghiệp Mỹ đến đầu tư tại Tp. HCM cũng như Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp – sáng tạo, đồng thời tiếp tục vun đắp, bồi dưỡng cho mối quan hệ hữu nghị Việt – Mỹ nói chung cũng như Tp. HCM – Hoa Kỳ nói riêng. Ông cũng hứa sẽ thu xếp quay lại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian thích hợp.

Chuyến thăm Việt Nam của vợ chồng Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama trong khuôn khổ chuyến thăm một số nước châu Á nhằm mục đích chính là quảng bá chương trình Global Girls, nhằm thúc đẩy phổ cập giáo dục, đặc biệt là phổ cập giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ thuộc tầng lớp lao động.

Hoạt động của bà Michelle Obama tại Việt Nam

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama ngày 9.12 đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm chương trình Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh tại Trường THPT Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, Long An). Đây là chương trình hỗ trợ các trẻ em gái vị thành niên trên toàn thế giới, một sáng kiến mang tên Girls Opportunity Alliance của Tổ chức Obama Foundation.

© AFP 2023 / Nhac NguenJenna Bush, Julia Roberts và Michelle Obama đến thăm trường nữ sinh Cần Giuộc ở Long An, Việt Nam
Ông Obama cam kết vun đắp cho quan hệ Việt-Mỹ - Sputnik Việt Nam
Jenna Bush, Julia Roberts và Michelle Obama đến thăm trường nữ sinh Cần Giuộc ở Long An, Việt Nam

Đi cùng bà Michelle Obama còn có con gái cựu Tổng thống George W. Bush, người dẫn chương trình Jenna Bush Hager, ngôi sao điện ảnh Julia Roberts, nữ diễn viên phim To All the Boys I Loved Before - Lana Condor (người từng được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận đỡ đầu), và nữ diễn viên điện ảnh Việt Nam Ngô Thanh Vân.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ đã gặp gỡ ba cựu nữ sinh của chương trình Room to read tại huyện Cần Giuộc. Theo bà Michelle Obama, cả 3 cô gái đều là những người dũng cảm, dù gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên trong cuộc sống.

Ba cô gái này là Đinh Thị Kim Thùy hiện đang là sinh viên năm hai ngành Kinh doanh thương mại, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ, Nguyễn Thị Tây Thi - giáo viên Trường Tiểu học Long Hậu, Cần Giuộc và Võ Thị Thùy Dung nhà quản lý kinh doanh bất động sản, sở hữu một cửa hàng thực phẩm riêng ở TP. HCM.

Sau khi trò chuyện với 3 cựu nữ sinh của chương trình Room to read, bà Michelle Obama đã có buổi sinh hoạt cùng 16 nữ sinh nằm trong chương trình Hỗ trợ Giáo dục cho nữ sinh.

© AFP 2023 / Nhac NguenCựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đến thăm trường nữ sinh Việt Nam
Ông Obama cam kết vun đắp cho quan hệ Việt-Mỹ - Sputnik Việt Nam
Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đến thăm trường nữ sinh Việt Nam

Được biết, Room to Read là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình này được đưa vào Việt Nam từ năm 2001 và đã xây được gần 1.400 thư viện tại 25 tỉnh, thành.

Đến nay, theo thống kê, đã có 6.000 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh nhận được sự hỗ trợ của Room to Read.

© AFP 2023 / Nhac NguenCựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đến thăm trường nữ sinh Việt Nam
Ông Obama cam kết vun đắp cho quan hệ Việt-Mỹ - Sputnik Việt Nam
Cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama đến thăm trường nữ sinh Việt Nam

Thông tin từ văn phòng của vợ chồng ông bà Obama thông báo trước chuyến đi đến châu Á lần này cho hay: bản thân cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ quyên góp hơn 500.000 USD từ tiền thu được với tác phẩm hồi ký Becoming trong suốt 2018-2019 thông qua Girls Opportunity Alliance, sáng kiến của tổ chức Obama Foundation, để làm ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho các nhà lãnh đạo cơ sở đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trẻ em gái vị thành niên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала