Máy bay quân sự Chile chở 38 người bị rơi trên đường bay tới Nam Cực

© Flickr / The 621st Contingency Response WingMÁY BAY QUÂN SỰ C-130J Hercules
MÁY BAY QUÂN SỰ  C-130J Hercules  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MEXICO (Sputnik) – Một máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 của Chile chở 38 người trước đó đã biến mất khỏi màn hình rada được xác nhận đã bị rơi, thông tin được đăng trên trang Twitter của Lực lượng không quân nước này.

Quyết định xác nhận tai nạn được đưa ra 7 giờ sau khi mất liên lạc với phi hành đoàn.

Hiện tại Lực lượng không quân Chile, cũng như các máy bay trong nước và nước ngoài kết hợp với tàu thuyền đang tiến hành công tác tìm kiếm tại khu vực xảy ra tai nạn nhằm cứu hộ những người có khả năng còn sống. 

Chiếc máy bay C-130 cất cánh từ căn cứ quân sự Chabunco ở thành phố Punta Arenas tại miền cực nam Chile lúc 02h55 ngày thứ Ba theo giờ Hà Nội để bay đến căn cứ không quân tại Nam cực. Trên máy bay có 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách.

Máy bay chở đội chuyên gia tới bảo dưỡng đường ống dẫn dầu cung cấp nhiên liệu cho một trong các căn cứ quân sự. 

C-130 là loại máy bay vận tải tầm trung và tầm xa do Mỹ sản xuất. Đây là loại máy bay vận tải quân sự chủ yếu của Mỹ, các nước NATO và một số nước khác. Năm 2014 nó là loại máy bay vận tải quân sự phổ biến nhất trên thế giới.

Lực lượng không quân Chile được trang bị 7 máy bay loại này. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала