Súng trường tấn công AK-12 của Nga đọ với súng trường M4 của Mỹ

© Ảnh : Press service of Kalashnikov ConcernSúng trường tấn công mới AK-12
Súng trường tấn công mới AK-12 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Liên hiệp tập đoàn «Kalashnikov» đã phân tích so sánh súng trường tấn công AK-12 mới nhất của Nga và súng trường M4 của Mỹ. Súng Nga vượt mặt đối thủ Mỹ cạnh tranh trong điều kiện thực tế, mặc dù về cơ bản thì cả hai mẫu đều có những thông số giống nhau, - thông tin tương ứng công bố trên trang web Kalashnikov.media.

Trong thực chiến mọi sự có thể khác

Chuyên gia của «Kalashnikov» đã tiến hành thử nghiệm so sánh, kiểm tra mức độ thuận tiện và hiệu quả của từng mẫu súng nói trên. Cụ thể, so sánh độ giật, vận tốc bắn và sự thuận tiện sau khi thay đạn. Theo những thông số này, cả hai mẫu đều cho thấy kết quả xấp xỉ như nhau, tuy nhiên, chuyên gia của tập đoàn Nga dự báo rằng trong hoàn cảnh thực chiến mọi điều có thể sẽ khác.

Súng AK-12 và AK-15 - Sputnik Việt Nam
"Kalashnikov" tiết lộ chi tiết về thiết kế của AK-12 mới nhất

Súng M4 của Mỹ không chịu nổi băng giá Nga

Sau đó hai mẫu vũ khí được thử nghiệm trong điều kiện gần giống với thực tế. Súng bị nhúng ướt, thả rơi sâu xuống lớp tuyết dày và để súng vùi suốt 30 phút trong băng giá, lạnh khoảng -6 °C. Khẩu AK-12 sau đó bắn thành công một số phát đạn còn M4 thì «chết cóng», ổ súng đóng băng và xạ thủ phải ra sức đập mạnh vào thân súng để lên đạn. Lần đầu cũng không sao mở được hộp đạn vì đã bị đóng băng.

Súng trường tấn công AK-12 mới nhất của Nga

Súng AK-12 cỡ nòng 5,45 mm được tập đoàn «Kalashnikov» sáng chế trong khuôn khổ chương trình «Ratnik» như là một thành tố trong tổ hợp thiết bị triển vọng dành cho quân nhân Nga và được đưa vào sử dụng hồi cuối năm ngoái. 

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhSúng tự động AK-12
Súng trường tấn công AK-12 của Nga đọ với súng trường M4 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Súng tự động AK-12
Súng trường M4 của Mỹ

M4 là loại carbine tự động cỡ nòng 5,56 mm được thiết kế tại Mỹ dựa trên cơ sở mẫu súng M16A2. Thứ vũ khí này dành để vũ trang cho các tổ lái phương tiện cơ giới quân sự và và thành viên đơn vị kỹ thuật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала