Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục thông tin vụ 161 du học sinh Việt Nam mất tích ở Hàn Quốc

© AFP 2023 / Park Ji-Hođại họс Hàn Quốc
đại họс Hàn Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ 161 du học sinh Việt Nam đang theo học khóa tiếng Hàn tại Viện Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Incheon, đột ngột mất tích tại Hàn Quốc, phía Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã cập nhật thông tin và khẳng định sẽ bảo hộ công dân nếu cần thiết.

Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin liên quan 161 du học sinh Việt Nam biến mất tại Hàn Quốc

Sáng 11.12, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có cập nhật mới liên quan đến vụ việc 161 du học sinh Việt Nam bất ngờ mất tích tại Hàn Quốc.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam tham chiếu thông tin do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho hay, ngày 10.12, ngay sau khi xuất hiện thông tin 161 du học sinh ngôn ngữ Việt Nam đang theo học tại  Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc, thuộc Đại học Incheon đã không đến lớp học nhiều ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã liên hệ, làm việc với Đại học Incheon để tìm hiểu, xác minh thông tin làm rõ sự việc.

Phía Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, họ đang tìm kiếm tung tích 161 học viên sau khi nhận được thông báo của Trường ĐH Incheon về việc nhiều học viên Việt Nam không lên lớp trong suốt 15 ngày qua.

Lực lượng chức năng của Hàn Quốc cho hay, nhà trường đã báo tin cho cảnh sát về những trường hợp nghỉ học kéo dài được thực hiện theo đúng luật quản lý du học sinh và học viên của Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc, thuộc Đại học Incheon.

Một binh sĩ trên nền dàn loa đại ở Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
30 sinh Việt bỗng dưng biến mất khỏi trường ĐHQG Hàn Quốc
Theo Cảnh sát Hàn Quốc, mục đích của một số du học sinh Việt Nam đang theo học khóa đào tạo tiếng Hàn tại ĐH Incheon được xác định “đột ngột mất tích” là nhằm bỏ ra ngoài tìm việc làm, thu nhập cao sau chỉ một thời gian ngắn theo học.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc đã tiến hành điều tra vụ việc. Truyền thông nước này đưa tin cho biết, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục đã cử đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc xác minh tại ĐH Incheon để điều tra hoạt động thu hút và quản lý du học sinh nước ngoài của đơn vị này, trong đó có khoảng 1.900 du học sinh Việt Nam đang theo học tại đây.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với ĐH Incheon, các cơ quan chức năng Hàn Quốc để tìm hiểu thông tin và sẵn sàng thực hiện biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ du học sinh Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc

Chiều 11.12, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc “161 du học sinh Việt Nam học ngoại ngữ tại Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Incheon, Bộ đã ngay lập tức liên hệ, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

“Thông tin chúng tôi nhận được là Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Incheon và được biết hiện có 1.800 sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây. Trong số này, có 161 sinh viên Việt Nam và 3 sinh viên Uzbekistan đã vắng mặt không đến trường học 15 ngày” , ông Phạm Quang Hưng cho biết.

Các cô gái trong trang phục truyền thống Hàn Quốc chụp ảnh selfie, Seoul - Sputnik Việt Nam
Vì sao người Hàn Quốc đổ xô tới Việt Nam?
Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm cho biết thêm hiện phía Hàn Quốc đang phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc để xác định rõ những sinh viên này đã đi đâu, nguyên nhân và động cơ của họ.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế cho biết, phía Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tìm hiểu thêm về việc những học viên nói trên đi du học theo hình thức nào, có thông qua các tổ chức tư vấn du học hay không, đồng thời kiểm tra xem có những tổ chức tư vấn du học đó có vi phạm quy định hay không. Nếu xác định có vi phạm, Bộ và các cơ quan chức năng sẽ có phương án xử lý nghiêm.

Lãnh đạo Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết thêm về giải pháp quản lý công tác tư vấn du học trong thời gian sắp tới. Theo lời ông Phạm Quang Hưng, hiện nay có khoảng 170.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại hơn 50 quốc gia trên thế giới, ưu tiên và tập trung đông đảo ở những nước có nền giáo dục tiên tiến.

Ông Hưng cho hay, trong số này chỉ có 4% đi theo diện học bổng của Chính phủ Việt Nam (bao gồm học bổng Hiệp định và học bổng ngân sách Nhà nước). Số du học sinh tự túc kinh phí chiếm khoảng 90%.

Theo ông Cục trưởng Phạm Quang Hưng, nếu sinh viên đi học theo diện tự túc kinh phí thì hoàn toàn không cần có quyết định cử đi của các cơ quan chức năng Việt Nam. Bên cạnh đó, đối tượng đi du học tự túc có thể chủ động tìm trường và đi học hoặc qua các tổ chức tư vấn du học. Các tổ chức tư vấn du học chịu sự quản lý trực tiếp của địa phương và thực hiện việc báo cáo theo các quy định của Nhà nước.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng hệ thống phần mềm quản lý công tác tư vấn du học, tiến tới triển khai trên toàn quốc để các tổ chức tư vấn du học đăng ký và khai báo thông tin cụ thể về công tác tư vấn du học, cũng như các lưu học sinh đi học thông qua các các tổ chức tư vấn này.

Ông Phạm Quang Hưng nhấn mạnh, mục tiêu của phần mềm này là tăng cường công tác quản lý các tổ chức tư vấn du học và một phần lưu học sinh đi học nước ngoài.

May giầy xuất khẩu tại Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây, huyện Hoài Đức, Hà Nội.  - Sputnik Việt Nam
Vì sao 40 quận, huyện Việt Nam bị “cấm” đưa lao động sang Hàn Quốc năm 2019
Tuy nhiên, cũng theo quan điểm của lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, hiện nay, Việt Nam có nhiều công dân đi du học tự túc thông qua việc liên hệ trực tiếp với phía nước ngoài, đây chính là khó khăn trong công tác quản lý đối với các cơ quan chức năng.

Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp tới sẽ đẩy mạnh phối hợp với cơ quan quản lý tại dịa phương cũng như với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và truyền thông để người dân nắm rõ, hiểu rõ về việc đi du học hay đi làm ở nước ngoài.

Du học Hàn Quốc sẽ trở nên khó khăn đối với công dân Việt Nam?

Thực tế, du học sinh Việt Nam sang Hàn Quốc “theo diện du học” và bỏ học, trốn ra ngoài đi làm không phải là mới. Tuy nhiên, sau những vụ việc tương tự, có nhiều khả năng, cơ quan chức năng của Hàn Quốc sẽ thắt chặt việc cấp visa du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong tương lai bằng cách thiết lập những quy định siết chặt mới.

Theo thống kê, số lượng sinh viên, học viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc hiện nay là 37.426 người, tăng hơn 10.000 du học sinh so với cuối năm 2018.

Theo truyền thông Hàn Quốc, số du học sinh Việt Nam đăng ký những khóa học ngôn ngữ ngắn hạn tại ĐH Quốc gia Incheon năm 2017 chỉ có 43 người, đến năm 2018 con số này tăng lên thành 951 người. Đặc biệt, sang năm 2019, lượng du học sinh, học viên ngôn ngữ theo học tại đây là 1.900 người, số lượng tăng đột biến.

Theo quy định đào tạo của ĐH Incheon, mỗi lần tuyển sinh của Học Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc chỉ cách nhau 3 tháng, như vậy mỗi năm trường có 4 học kỳ đào tạo.

Du học sinh Việt Nam và nước ngoài sẽ đóng mức phí là 1,2 triệu won/học kỳ và 4,8 triệu won cho cả năm học.

Các công nhân một nhà máy dệt ở Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hơn 500 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bị bắt, trục xuất về nước
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho hay, hiện tại, số lượng du học sinh nước ngoài cố tình bỏ trốn ở lại, hay lưu trú quá hạn so với thời gian thị thực trao đổi ngôn ngữ đã tăng gấp ba lần trong ba năm vừa qua.

Cụ thể, từ 4.294 trường hợp được ghi lại vào năm 2015 tăng lên đến 12.526 trường hợp trong năm 2018.

Đáng chú ý, có tới 70% số lượng người nhập cư trái phép vào Hàn Quốc qua chương trình thị thực D-4- chương trình đào tạo ngôn ngữ- đến từ Việt Nam.

Với thực tế diễn ra, đặc biệt là xu hướng lao động chui tại xứ sở kim chi ngày càng tăng, các nhà chức trách Hàn Quốc trở nên vô cùng khắt khe khi tiếp đón du học sinh, đặc biệt là lượng sinh viên, du học sinh từ Việt Nam đến quốc gia này học tập hay trao đổi ngôn ngữ.

Đáng chú ý, hồi tháng 4 năm 2019, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã có thông báo yêu cầu các trường đại học trên cả nước Hàn Quốc siết chặt việc tiếp nhận, quản lý du học sinh nước ngoài, đặc biệt là các đối tượng đến từ Việt Nam.

Hiện vụ “đột ngột mất tích” của 161 du học sinh Việt Nam tại ĐH Incheon vẫn đang được cơ quan chức năng Hàn Quốc và Việt Nam điều tra làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала