Máy bay hoàn toàn chạy bằng điện bay thử thành công ở Canada

© AFP 2023 / Don MacKinnonMáy bay hoàn toàn chạy bằng điện ePane của công ty Harbour Air
Máy bay hoàn toàn chạy bằng điện ePane của công ty Harbour Air - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Chiếc máy bay thương mại hoàn toàn chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới vừa hoàn tất chuyến bay vào hôm thứ hai ở tỉnh British Columbia của Canada, công ty Harbour Air Seaplane đưa tin.

Chuyến bay thực hiện được là nhờ công sức chung của hai công ty - Harbour Air, công ty hàng không lớn nhất Bắc Mỹ về sản xuất máy bay thủy lực, và magniX – công ty chuyên tạo ra “cách mạng trong lĩnh vực máy bay chạy điện”. 

“Các công ty – chú thích biên tập hôm nay vừa công bố về thành công của chuyến bay do chiếc máy bay thương mại đầu tiên trên thế giới chạy hoàn toàn bằng điện thực hiện. Sáng hôm nay… tại Richmond chiếc máy bay chạy điện ePlane đã có chuyến bay thành công, đây là chiếc máy bay 6 chỗ de Havilland Canada DHC-2 Beaver, được tăng cường động cơ magni500 công suất 750 mã lực... Chuyến bay lịch sử này đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên thứ ba trong ngành hàng không - kỷ nguyên năng lượng điện”, thông báo nhận định.

Đồng thời, công ty cho biết người điều khiển máy bay là ông Greg McDougall, tổng giám đốc đồng thời là người sáng lập công ty Harbour Air. Theo ông, chuyến bay này "đã đi vào lịch sử". 

Động cơ máy bay, như lời công ty cam kết, "đảm bảo một phương pháp sạch và hiệu quả để cung cấp năng lượng cho máy bay". Sau khi thực hiện nhiệm vụ của mình, cả hai công ty sẽ sớm bắt đầu quá trình đăng ký chứng nhận sản phẩm cho hệ thống động cơ và giấy phép trang bị loại động cơ điện này cho máy bay. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sẽ lên kế hoạch tăng cường trang bị loại động cơ magniX cho số máy bay còn lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала