Thủ tướng Đức Merkel gọi tổng thống Putin là người chiến thắng tại hội nghị thượng đỉnh Paris

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhHội nghị thượng đỉnh theo “định dạng Normandy”
Hội nghị thượng đỉnh theo “định dạng Normandy” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là người chiến thắng sau hội nghị thượng đỉnh Normandy ở Paris.

Người chiến thắng của  hội nghị thượng đỉnh

Cần lưu ý rằng Thủ tướng đã xướng lên cụm từ này trên đường tới dự cuộc họp báo. Hơn nữa, như nhận định của các nhà báo, kết luận này được đưa ra theo cách "không mấy vui vẻ". 

Các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ Normandy  - Sputnik Việt Nam
Kết quả “cuộc gặp thượng đỉnh Normandy” phù hợp với lợi ích của Nga

"Hôm nay bạn là người chiến thắng..." - bà Merkel nói.

Vào ngày 9 tháng 12, lần đầu tiên sau ba năm đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh Normandy: Vladimir Putin, Angela Merkel, Emmanuel Macron và Vladimir Zelensky. Sau đó là cuộc đàm phán giữa tổng thống Nga và Ukraina. 

Cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraina diễn ra vào ngày 6 tháng 6 năm 2014, sau đó hình thức này được gọi là “định dạng Normandy”. Cuộc gặp quan trọng nhất của “Bộ tứ” được coi là hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Belarus vào tháng 2 năm 2015, nơi đã ấn định các thỏa thuận Minsk

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала