Ông Medvedev đề nghị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thảo luận về sự tương tác của hai nước

© Sputnik / Alexander Astafiev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga D. Medvedev gặp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân
Thủ tướng Nga D. Medvedev gặp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tại cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đề xuất thảo luận về phát triển tương tác giữa hai nước Nga-Việt, vì đây là chủ đề mang tính chiến lược và rất quan trọng đối với cả hai nước.

Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Nga

"Giờ đây chúng tôi có cơ hội thảo luận về một số vấn đề đối thoại liên nghị viện, mặc dù bà đã thảo luận về những vấn đề này, và tất nhiên bàn về  sự phát triển tương tác giữa hai nước Nga-Việt, là chủ đề mang tính chiến lược và rất quan trọng đối với các nước chúng ta," - ông Medvedev nói.

Ông lưu ý rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Nga và bày tỏ hy vọng rằng chuyến đi này sẽ rất thú vị.

© Sputnik / Alexander Astafiev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga D. Medvedev gặp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân
Ông Medvedev đề nghị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thảo luận về sự tương tác của hai nước - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nga D. Medvedev gặp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân
"Bà đã đến Kazan, đã gặp các đồng nghiệp của mình, ít ra là bà Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga. Bà  cũng sẽ có một cuộc họp với lãnh đạo Hạ viện", - Thủ tướng Nga nói.
Chuyến thăm chính thức của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga về biển Đông
"Và tôi rất vui mừng được gặp bà. Tôi nhớ lại cuộc gặp của chúng ta tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2018. Nhân dịp này, cho phép tôi gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đồng nghiệp của tôi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc", - ông Medvedev nói thêm.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng: "Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và chúng tôi đang coi Nga là một trong những ưu tiên quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của mình".

© Sputnik / Alexander Astafiev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga D. Medvedev gặp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân
Ông Medvedev đề nghị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thảo luận về sự tương tác của hai nước - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nga D. Medvedev gặp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân
"Tôi rất vui mừng khi có cơ hội đến thăm chính thức Liên bang Nga, cũng như gặp gỡ Ngài, một người bạn thân của nhân dân  Việt Nam. Và tôi cũng muốn gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất từ ​​Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc", - bà nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала