Hai thủy thủ của con tàu bị bắt giữ ở Singapore đã được đưa về Nga

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhTàu Nga "Sevastopol"
Tàu Nga Sevastopol  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Hai thủy thủ của tàu Sevastopol (là tàu thuộc sở hữu của công ty Hudson, đang nằm trong danh sách các công ty chịu lệnh trừng phạt) bị bắt giữ ở Singapore, đã trở về quê hương của họ, theo thông báo của Văn phòng Công tố Giao thông Viễn Đông.

Tàu Sevastopol của Nga bị giữ để đòi nợ

Trước đó công ty Hudzon cho biết, chính quyền cảng Singapore đã bắt giữ tàu Sevastopol của Nga vì các khoản nợ và muốn xin phép tòa án để được bán tàu. Khoản nợ hình thành trong thời gian tàu đậu ở cảng Singapore, công ty không thể sửa chữa tàu do các công ty địa phương từ chối làm điều này vì sợ bị áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Tàu tuần tra Đô đốc Essen - Sputnik Việt Nam
Đại sứ quán Nga bình luận về tình hình với con tàu ở Singapore
“Hai thành viên của thủy thủ đoàn tàu Sevastopol đã kháng cáo lên Văn phòng Công tố vận tải vùng Primorski thông qua Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa Singapore, khiếu nại về việc chủ tàu không thực hiện nghĩa vụ của mình, tức đưa họ hồi hương từ cảng nước ngoài”, - trích thông cáo.

Cả hai thủy thủ đã trở về Nga

Công ty đã không trả lương đúng hạn cho các thủy thủ. Công tố viên vận tải đã gửi văn bản cho người đứng đầu công ty vận tải và đệ đơn kiện lên tòa án.

“Các khoản nợ lương đã được thanh toán đầy đủ, cả khoản tiền bồi thường vì trả lương chậm, cả hai thủy thủ đã được đưa về Nga”, - văn phòng công tố viên cho biết.

Tòa án cũng xác định trách nhiệm hành chính dưới hình thức cảnh báo đối với công ty và lãnh đạo công ty.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала